Báo Đồng Nai điện tử
En

Thượng tướng Vũ Hải Sản kiểm tra và làm việc tại Trường Sĩ quan Lục quân 2

09:05, 10/05/2023

(ĐN)- Chiều tối 9-5, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác giáo dục đào tạo, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trường Sĩ quan Lục quân (SQLQ) 2 (Đại học Nguyễn Huệ) đóng tại P.Tam Phước, TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Chiều tối 9-5, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác giáo dục đào tạo, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trường Sĩ quan Lục quân (SQLQ) 2 (Đại học Nguyễn Huệ) đóng tại P.Tam Phước, TP.Biên Hòa.

Thượng tướng Vũ Hải Sản (ngoài cùng bìa phải) kiểm tra đơn vị quản lý học viên
Thượng tướng Vũ Hải Sản (ngoài cùng bìa phải) kiểm tra đơn vị quản lý học viên

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thượng tướng Vũ Hải Sản đánh giá cao kết quả giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, các phong trào hội thi, huấn luyện chiến đấu… tại nhà trường. Đồng chí đề nghị, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường SQLQ 2 tiếp tục phát huy kết quả đào tạo, ứng dụng mạnh công nghệ thông tin vào công tác soạn giáo trình, giảng dạy; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, hướng đến mục tiêu chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Theo thượng tướng Vũ Hải Sản, Trường SQLQ 2 cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng nền nếp chính quy, nâng chất huấn luyện chiến đấu; đẩy mạnh các hoạt động tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống của bộ đội, chú trọng phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe bộ đội trong các hoạt động chung của nhà trường.

Dịp này, thượng tướng Vũ Hải Sản và đoàn công tác dâng hương Tượng đài hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ trong khuôn viên Trường SQLQ 2; thăm đơn vị quản lý học viên và trao đổi, làm việc một số đơn vị chủ chốt của nhà trường.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều