Báo Đồng Nai điện tử
En

Sập cầu dân sinh nối sang Khu công nghiệp Amata

05:05, 18/05/2023

(ĐN) - Chiều 18-5, một cây cầu dân sinh (người dân gọi cầu Ông Quỳnh) bắc qua suối Chùa nối KP.8A, P.Long Bình (TP.Biên Hòa) sang Khu công nghiệp Amata (đoạn phía sau Công ty TNHH Xích KMC Việt Nam).

(ĐN) - Chiều 18-5, một cây cầu dân sinh (người dân gọi cầu Ông Quỳnh) bắc qua suối Chùa nối KP.8A, P.Long Bình (TP.Biên Hòa) sang Khu công nghiệp Amata (đoạn phía sau Công ty TNHH Xích KMC Việt Nam).

Người dân phát hiện cầu dân sinh bắc qua suối Chùa nối KP.8, P.Long Bình (TP.Biên Hòa) sang Khu công nghiệp Amata bị sập chiều 18-5. Ảnh nhỏ: Cầu sập hẳn xuống suối. Ảnh: CTV
Người dân phát hiện cầu dân sinh bắc qua suối Chùa nối KP.8, P.Long Bình (TP.Biên Hòa) sang Khu công nghiệp Amata bị sập chiều 18-5. Ảnh nhỏ: Cầu sập hẳn xuống suối. Ảnh: CTV

Theo một số người dân, khoảng 15 giờ 30, cầu Ông Quỳnh bất ngờ đổ sập xuống suối Chùa kèm theo nhiều tiếng động lớn.

Lãnh đạo UBND P.Long Bình (TP.Biên Hòa) cho biết, không có sự cố về người khi cầu dân sinh nói trên bị sập.

Cầu Ông Quỳnh là cây cầu bê tông dài khoảng 10m, rộng khoảng 2m. Đây là cây cầu cũ, lối đi quen thuộc của nhiều công nhân ra - vào Khu công nghiệp Amata hàng ngày. 

Hiện chính quyền địa phương đã tổ chức rào chắn, cắt cử người cảnh giới 2 đầu cầu, không cho người và phương tiện lại gần. Đồng thời, hướng dẫn người dân chọn lối đi khác để tiếp tục hành trình.

Do cầu này không nằm trong quy hoạch lại được xây dựng tự phát, không phải lối đi chính thức để vào Khu công nghiệp Amata nên cơ quan chức năng dự kiến sẽ rào kín lại, không để hình thành lối đi tự phát qua suối Chùa.

Đăng Tùng

 

Tin xem nhiều