Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

04:05, 14/05/2023

(ĐN) - Ngày 13-5, tại Công ty TNHH MTV Cơ khí và hóa chất 14 (Z114) thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2023 và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh" của Thủ tướng chính phủ.

(ĐN) - Ngày 13-5, tại Công ty TNHH MTV Cơ khí và hóa chất 14 (Z114) thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng chính phủ.

Lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân khu 7 trồng cây trong lễ phát động
Lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân khu 7 trồng cây trong lễ phát động

Dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Quang Tuyến, Phó chủ nhiệm Tổng cục CNQP; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường; Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo; Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi; các đồng chí trong Ban TVTU.

Phát động hưởng ứng Tết trồng cây, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường cho hay, hoạt động ý nghĩa này được tỉnh tổ chức hằng năm và thường đúng dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19-5-1890- 19-5-2023) nên luôn nhận sự hưởng ứng nhiệt tình các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Phong trào “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây” trở thành nét đẹp văn hóa trong truyền thống văn hóa Việt Nam theo lời Bác dạy: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi và Thủ trưởng Z114 trồng cây
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi và Thủ trưởng Z114 trồng cây

Phó bí thư Tỉnh ủy cho biết, hưởng ứng Tết trồng cây và Đề án trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch trồng 20 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt trong điều kiện tỉnh Đồng Nai có nhiều khu công nghiệp nhưng vẫn giữ vững và bảo vệ được trên 172 ngàn ha rừng tự nhiên, rừng trồng góp phần bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

Phó bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa quan trọng của chương trình; kiểm tra việc trồng, chăm sóc cây xanh và nên đưa vào chỉ tiêu thi đua hằng năm. Lễ phát động hôm nay mở đầu các hoạt động thực hiện mục tiêu trồng 5 triệu cây xanh năm 2023 và khoảng 20 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.

Thiếu tướng Lê Quang Tuyến cho biết, giai đoạn 2021-2022, các đơn vị trong Tổng cục CNQP đã trồng được trên 134 ngàn/tổng số gần 178 ngàn cây xanh, ăn quả, lấy gỗ cả giai đoạn 2021-2025. Thiếu tướng Lê Quang Tuyến cho rằng, với sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị, Tổng cục CNQP sẽ hoàn thành mục tiêu trồng cây xanh năm 2023 và cả giai đoạn 2021-2025.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều