Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tố nhóm cắt trộm 18 tấn sắt cầu Ghềnh cũ

10:05, 14/05/2023

(ĐN)- Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng tham gia vụ trộm sắt cầu Ghềnh cũ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(ĐN)- Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng tham gia vụ trộm sắt cầu Ghềnh cũ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cầu Ghềnh cũ sau khi bị sà lan tông sập năm 2016, được đưa về bãi đất ven sông Đồng Nai (P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa). Ảnh: Xuân Lượng
Cầu Ghềnh cũ sau khi bị sà lan tông sập năm 2016, được đưa về bãi đất ven sông Đồng Nai (P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa). Ảnh: Xuân Lượng

Cụ thể 4 đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm: Nguyễn Ngọc Hiếu (38 tuổi, ngụ P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa), Cao Văn Viên (48 tuổi, quê tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Ngọc (22 tuổi, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa) và Ao Thành Đạt (25 tuổi, ngụ P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa).

Theo cơ quan công an, trong suốt thời gian dài, các đối tượng đã nhiều lần dùng máy cắt sắt, bình gió đá để cắt trộm khoảng 18 tấn sắt của cầu Ghềnh cũ (là tang vật trong vụ án trước đó) mang bán.

Như thông tin đã phản ánh, vào tháng 11-2022, Chi cục Thi hành án TP.Biên Hòa phối hợp với Viện KSND TP.Biên Hòa tiến hành kiểm tra định kỳ vật chứng là các nhịp cầu Ghềnh và đầu kéo sà lan (trong vụ án sà lan đâm sập cầu Ghềnh vào tháng 3-2016) đang lưu giữ tại bãi đất ven sông Đồng Nai thuộc KP.2, P.Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) thì phát hiện 4 nhịp cầu bị cắt trộm.

Sau một thời gian điều tra, vào cuối tháng 4-2023, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai đã cùng với một số đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) nhiều lần dùng máy cắt sắt, bình gió đá để cắt trộm sắt cầu Ghềnh cũ rồi mang bán ra ngoài. Các đối tượng đã cắt trộm khoảng 18 tấn sắt của cầu Ghềnh cũ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngoài vụ trộm trên, một số đối tượng còn thực hiện vụ cắt trộm sắt bảo vệ mố cầu Hóa An. Các vụ việc này hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Trần Danh

Tin xem nhiều