Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắp nơi trong tỉnh ngày 22-5-2023

08:05, 22/05/2023

Lãnh đạo TP. Biên Hòa thăm các cơ sở Phật giáo nhân đại lễ Phật Đản; Lãnh đạo huyện Thống Nhất thăm tặng quà nhân đại lễ Phật Đản năm 2023

 

(ĐN) - Lãnh đạo TP. Biên Hòa thăm các cơ sở Phật giáo nhân đại lễ Phật Đản; Lãnh đạo huyện Thống Nhất thăm tặng quà nhân đại lễ Phật Đản năm 2023; Xuân Lộc trao quyết định điều động công chức; Tổng kết, trao giải Liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Xuân Lộc năm 2023; H.Nhơn Trạch sẽ tổ chức nhiều hoạt động hè bổ ích cho thanh thiếu nhi; Chương trình văn hóa nghệ thuật âm vang Chơro…là những thông tin nổi bật trong mục khắp nơi trong tỉnh ngày 22-5-2023

* Ngày 22-5, Đoàn công tác của TP.Biên Hòa do Trưởng ban Dân vận Thành ủy Biên Hòa Nguyễn Duy Tân làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng các cơ sở Phật giáo tiêu biểu trên địa bàn thành phố nhân đại lễ Phật Đản 2023- Phật Lịch 2567.

Lãnh đạo TP. Biên Hòa thăm, chúc mừng đại lễ Phật Đản Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai
Lãnh đạo TP. Biên Hòa thăm, chúc mừng đại lễ Phật Đản Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai

Tại các nơi đoàn đến, đại diện lãnh đạo thành phố đã thăm hỏi sức khỏe, chúc các tăng ni, phật tử hưởng một mùa Đản sinh an lạc, hạnh phúc...

Lãnh đạo thành phố cũng mong muốn các cơ sở Phật giáo tiếp tục tuyên truyền vận động các phật tử sống tốt đời đẹp đạo; phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương trong xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư…

Xuân Nương

* Ngày 22-5, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Dân vận huyện uỷ Thống Nhất Vũ Thị Yến làm trưởng đoàn công tác đến thăm, tặng quà một số cơ sở phật giáo trên địa bàn huyện nhân đại lễ Phật Đản 2023.

Lãnh đạo Huyện uỷ-HĐND-UBND-UBMTTVN huyện Thống Nhất thăm, tặng quà chùa Khánh Lâm xã Hưng Lộc
Lãnh đạo Huyện uỷ-HĐND-UBND-UBMTTVN huyện Thống Nhất thăm, tặng quà chùa Khánh Lâm xã Hưng Lộc

Tại các nơi đoàn đến, lãnh đạo huyện Thống Nhất đã gửi lời chúc đến chức sắc, tăng ni, phật tử đón mừng Đại lễ Phật Đản hoan hỷ, an lạc.

Lãnh đạo huyện Thống Nhất bày tỏ mong muốn, các vị tăng, ni tiếp tục phát huy vai trò hướng dẫn người dân sống hướng thiện, tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương trong tuyên truyền người dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Xuân Hải

* Sáng ngày 22-5, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên đã dự sinh hoạt đầu tuần và chủ trì lễ trao quyết định điều động ông Lê Viết Anh Hùng, Thanh tra viên, Thanh tra huyện Xuân Lộc đến nhận công tác tại UBND xã Xuân Phú kể từ ngày 25-5, giới thiệu và bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND xã Xuân Phú, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu tại lễ, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên cho rằng, công chức được điều động về cơ sở là để có điều kiện cọ sát với thực tiễn, rèn luyện bản lĩnh, tạo năng lực vững vàng, tạo nguồn cho công tác cán bộ của huyện.

                                                                                           Ngọc Hoàng

* Huyện Xuân Lộc vừa tổ chức công diễn và tổng kết Liên hoan văn nghệ quần chúng huyện năm 2023, Liên hoan diễn ra tại 5 cụm với sự tham gia của hàng trăm diễn viên đến từ các xã, thị trấn, đơn vị trường học và các đơn vị LLVT đóng chân trên địa bàn huyện.

Ban tổ chức đã công bố và trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho từng thể loại, đồng thời trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị xã Xuân Trường, giải nhì cho TT.Gia Ray và xã Xuân Tâm,  giải ba thuộc về xã Xuân Thành và xã Xuân Hiệp…

                                                                  Ngọc Hoàng

* Chiều ngày 22-5, các thành viên trong Ban Chỉ đạo hè H.Nhơn Trạch đã có buổi làm việc nhằm thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động hè, với chủ đề năm 2023 “Hè an toàn – em vui sáng tạo”.

Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo hè Lương Hữu Ích phát biểu tại cuộc họp
Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo hè Lương Hữu Ích phát biểu tại cuộc họp

Hoạt động hè dự kiến sẽ diễn ra từ cuối tháng 5 đến tháng 8 với các hoạt động như: các hội thi, hội diễn, diễn đàn “Tiếng nói trẻ em”; đặc biệt công tác phòng, chống đuối nước và các hoạt động dạy bơi, tổ chức giải bơi lội được xem là nội dung trọng tâm của kế hoạch hè năm 2023

Xuân Mai

* Tối 21-5, tại Nhà văn hóa dân tộc Chơ ro xã Xuân Thiện, H.Thống Nhất, Khoa quản lý Văn hóa, Nghệ thuật, Trường đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật âm vang Chơro.

 Một tiết mục tại chương trình.
Một tiết mục tại chương trình.

Tại chương trình, khán giả đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang bản sắc của đồng bào dân tộc Chơro như: biểu diễn cồng chiêng, các tiết ca múa do sinh viên lớp Quản lý văn hóa 15.1, Khoa quản lý Văn hóa, Nghệ thuật và bà con dân tộc Chơro, xã Xuân Thiện biểu diễn.

Dịp này, Khoa quản lý Văn hóa, Nghệ thuật, Trường đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh đã vận động các mạnh thường quân trao 100 phần quà cho trẻ em và hộ đồng bào dân tộc Chơro có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Thiện. Mỗi phần gồm: nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 500 ngàn đồng/phần.

Tiến Thụ

Tin xem nhiều