Báo Đồng Nai điện tử
En

Khám, chữa bệnh vượt khả năng chuyên môn, một bác sĩ Trung Quốc bị tước chứng chỉ hành nghề

12:05, 18/05/2023

(ĐN) - Thanh tra Sở Y tế vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một bác sĩ người Trung Quốc vì đã có hành vi vi phạm là khám, chữa bệnh vượt khả năng chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

(ĐN) - Thanh tra Sở Y tế vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một bác sĩ người Trung Quốc vì đã có hành vi vi phạm là khám, chữa bệnh vượt khả năng chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Cụ thể, ông Yang Hui (55 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là bác sĩ được Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là khoa Ngoại. Ông Yang Hui là bác sĩ điều trị cho Công ty TNHH MTV H.P Đồng Nai.

Trước đó, ngày 12-5, Thanh tra Sở Y tế đã có buổi làm việc với ông Yang Hui và quản lý cơ sở này. Theo hồ sơ bệnh án và xác nhận của phòng khám, ông Yang Hui là bác sĩ ngoại khoa và có thực hiện xử lý đốt sùi mào gà cho bệnh nhân. Như vậy, ông Yang Hui đã hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

Do đó, Thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu ông Yang Hui chấm dứt ngay hành vi vi phạm trên. Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế còn tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh của ông Yang Hui kể từ ngày 15-5-2023 đến 15-4-2025 và phải nộp phạt 35 triệu đồng.

Bích Nhàn

 

Tin xem nhiều