Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết thúc tốt đẹp hải trình thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

02:05, 31/05/2023

(ĐN) - Đoàn công tác số 15 Quân chủng Hải quân (QCHQ) do đại tá Hoàng Lương Ngọc, Phó tham mưu trưởng QCHQ làm Trưởng đoàn và đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Phó trưởng đoàn cùng các thành viên đã hoàn thành tốt đẹp, an toàn tuyệt đối hải trình thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), Nhà giàn DK1 để cập cảng quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) vào chiều 31-5.

 

(ĐN) - Đoàn công tác số 15 Quân chủng Hải quân (QCHQ) do đại tá Hoàng Lương Ngọc, Phó tham mưu trưởng QCHQ làm Trưởng đoàn và đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Phó trưởng đoàn cùng các thành viên đã hoàn thành tốt đẹp, an toàn tuyệt đối hải trình thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), Nhà giàn DK1 để cập cảng quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) vào chiều 31-5.

Thủ trưởng Vùng 4 tiễn đoàn công tác thực hiện hải trình thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DKI
Thủ trưởng Vùng 4 tiễn đoàn công tác thực hiện hải trình thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DKI

Trong hải trình, đoàn công tác đã đến kiểm tra các điểm đảo: Đá Thị, Đá Đông A, Cô lin, xã đảo Sinh Tồn và TT.Trường Sa, H.Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1/15 cụm bãi cạn Phúc Nguyên.

Trưởng đoàn công tác tỉnh Đồng Nai Huỳnh Thanh Bình chào tạm biệt cán bộ chiến sĩ thực hiện hải trình
Trưởng đoàn công tác tỉnh Đồng Nai Huỳnh Thanh Bình chào tạm biệt cán bộ chiến sĩ thực hiện hải trình

Đoàn công tác bày tỏ xúc động trước sự trung kiên, bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ và quân dân trên đảo cùng quyết tâm đoàn kết, vượt khó của những người giữ biển đã giúp các thành viên đoàn yên tâm, tin tưởng khi trở về đất liền và thực hiện đúng tinh thần: Mang đi tình cảm, mang về niềm tin...

Đoàn cũng tổ chức tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh động viên 2 chiến sĩ trẻ Đồng Nai đang công tác tại huyện đảo Trường Sa
Lãnh đạo tỉnh động viên 2 chiến sĩ trẻ Đồng Nai đang công tác tại huyện đảo Trường Sa

Trong những ngày thực hiện hải trình, ngoài thăm, kiểm tra động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1/15, đoàn công tác còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu với quân dân trên đảo, Nhà giàn.

Chuyến đi là dịp tiếp tục nâng cao nhận thức và lan tỏa về tình yêu biển đảo Tổ quốc, đồng thời động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Trưởng đoàn công tác số 15 dâng hương tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Trưởng đoàn công tác số 15 dâng hương tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Thành viên đoàn công tác đã thực hiện nhiều hoạt động chung tay vì Trường Sa như: Xanh hóa Trường Sa, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa… tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng. Trong đó, Đồng Nai trao tặng 5 tỷ đồng và hoạt động hỗ trợ trên 800 triệu đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng động viên chiến sĩ trẻ Đồng Nai đang thực hiện nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng động viên chiến sĩ trẻ Đồng Nai đang thực hiện nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa

Kết thúc hải trình, đoàn công tác đề nghị QCHQ trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo cho 33 cá nhân và tặng Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho 176 cá nhân trong hải trình.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều