Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết nạp gần 3 ngàn người cao tuổi vào tổ chức hội

02:05, 10/05/2023

(ĐN) - Ngày 10-5, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Hội NCT (10-5), Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6-6), sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2023.

 

(ĐN) - Ngày 10-5, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Hội NCT (10-5), Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6-6), sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2023.

Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh Nguyễn Thị Kim Liên gửi lời chúc mừng và mong muốn NCT trong tỉnh sống vui, sống khỏe, sống có ích nhân Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6-6) tại hội nghị diễn ra ngày 10-5. (ảnh: Sông Thao)
Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh Nguyễn Thị Kim Liên gửi lời chúc mừng và mong muốn NCT trong tỉnh sống vui, sống khỏe, sống có ích nhân Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6-6) tại hội nghị diễn ra ngày 10-5. (ảnh: Sông Thao)

Từ đầu năm đến nay đã có gần 3 ngàn hội viên mới được kết nạp. Qua đó, nâng số hội viên hội NCT các cấp lên hơn 188 ngàn người. Trong số này có 12,2 ngàn NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể. 7,5 ngàn NCT là chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, làm kinh tế giỏi. Đồng thời, NCT đóng vai trò nồng cốt trong các phong trào thi đua ở địa phương liên quan đến giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, khuyến học, an sinh xã hội…

Bên cạnh đó, việc chăm sóc NCT đảm bảo đúng, đủ, kịp thời với 86,7 ngàn NCT đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của nhà nước. 13,7 ngàn NCT được chúc thọ, mừng thọ. 1,2 ngàn CLB văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt tinh thần của NCT.

Trong những tháng còn lại của năm 2023, hội NCT các cấp sẽ tiếp tục tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác NCT; xây dựng, củng cố tổ chức hội; phát huy vai trò NCT; đẩy mạnh chăm sóc NCT.

Sông Thao

 

Tin xem nhiều