Báo Đồng Nai điện tử
En

Giám sát về việc thực hiện các kết luận thanh tra tại TP.Biên Hòa

06:05, 15/05/2023

(ĐN) - Ngày 15-5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh Hồ Sĩ Tiến chủ trì đã có buổi giám sát UBND TP.Biên Hòa về kết quả thực hiện các kết luận thanh tra từ năm 2018-2022.

(ĐN) - Ngày 15-5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh Hồ Sĩ Tiến chủ trì đã có buổi giám sát UBND TP.Biên Hòa về kết quả thực hiện các kết luận thanh tra từ năm 2018-2022.

Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh Hồ Sĩ Tiến phát biểu tại buổi giám sát
Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh Hồ Sĩ Tiến phát biểu tại buổi giám sát

Theo báo cáo của UBND TP.Biên Hòa, từ năm 2018-2022, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa đã ban hành 17 kết luận thanh tra trên các lĩnh vực. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa chỉ đạo các phòng, ban, các địa phương triển khai thực hiện các kết luận này theo đúng quy định pháp luật.

Các cuộc thanh tra chủ yếu trên các lĩnh vực: thu, chi tài chính; quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng; công tác tiếp, giải quyết khiếu, nại tố cáo của công dân về phòng, chống tham nhũng...

Qua thanh tra đã phát hiện, chấn chỉnh các mặt tồn tại, hạn chế tại các đơn vị được thanh tra. Tuy nhiên, theo UBND TP.Biên Hòa các hoạt động thanh tra có lúc còn thiếu kịp thời, hiệu quả chưa cao.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh Hồ Sĩ Tiến cho rằng, công tác thanh tra thời gian qua trên địa bàn TP.Biên Hòa đã đề cập đến những vấn đề “nóng”, được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, qua số liệu cho thấy, việc thanh tra còn chưa bám sát thực tế. Cụ thể như, một địa bàn “nóng” về vấn đề xây dựng trái phép như P.Trảng Dài nhưng thời gian qua lại không thấy cuộc thanh tra nào…

Chủ trì buổi giám sát cũng đề nghị, UBND TP.Biên Hòa cần quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra ngày càng tốt hơn, góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa sai phạm trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng cần quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều