Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo an ninh trật tự tại khu đất đang tranh chấp ở xã An Phước

09:05, 12/05/2023

(ĐN) - Ngày 12-3, Công an xã An Phước (H.Long Thành) đã có mặt tại khu đất ở ấp 5, xã An Phước để bảo đảm an ninh trật tự vụ một số người dân phản đối đơn vị thi công tiến hành xây tường rào trên khu đất đang tranh chấp.

(ĐN) - Ngày 12-3, Công an xã An Phước (H.Long Thành) đã có mặt tại khu đất ở ấp 5, xã An Phước để bảo đảm an ninh trật tự vụ một số người dân phản đối đơn vị thi công tiến hành xây tường rào trên khu đất đang tranh chấp.

 Lực lượng công an đã có mặt tại khu đất đang tranh chấp để giữ an ninh trật tự
Lực lượng công an đã có mặt tại khu đất đang tranh chấp để giữ an ninh trật tự

Tại đây, lực lượng công an và dân quân xã An Phước đã giữ trật tự, không để xảy ra xô xát và yêu cầu những người liên quan không được gây mất an ninh trật tự, chấp hành đúng các quy định của pháp luật liên quan đến việc này.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xuất phát từ việc tranh chấp đất giữa một số hộ dân ở ấp 5, xã An Phước và chủ khu đất nói trên. Vụ việc đã kéo dài từ nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Vào sáng 12-3, người dân phát hiện một số người mang theo dụng cụ, máy móc vào để đào móng xây dựng tường rào khu đất này nên đã kéo đến căng băng rôn để phản đối hành động trên.

Như Báo Đồng Nai đã phản ánh trong bài viết “Khốn khổ vì bỏ tiền tỷ mua đất không chính chủ” đăng ngày 21-4-2019, từ năm 2017, một số hộ dân tại xã An Phước có đặt cọc mua một số lô đất ở ấp 5, xã An Phước của bà H.T.K.L. (ngụ TP.HCM) và đang chờ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc mua bán và nhận cọc các lô đất này được ông T.O.L. (ngụ TP.HCM) đứng ra giao dịch. Tuy nhiên, các hộ dân này đã không nhận được giấy tờ đất theo thỏa thuận.

Trước sự việc trên, các hộ dân mua đất đã gửi đơn tố cáo một số người liên quan đến cơ quan chức năng để giải quyết. Phía chủ đất cũng gửi đơn đến TAND H.Long Thành để yêu cầu giải quyết.

T.D

Tin xem nhiều