Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri đề nghị quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách cho giáo viên mầm non

05:05, 05/05/2023

(ĐN)- Ngày 5-5, tại P.An Bình và P.Quyết Thắng (TP.Biên Hòa), các đại biểu Quốc hội (ĐBQH): Bùi Xuân Thống, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội; Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp xúc với cử tri TP.Biên Hòa nhằm nắm bắt ghi nhận, ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

(ĐN)- Ngày 5-5, tại P.An Bình và P.Quyết Thắng (TP.Biên Hòa), các đại biểu Quốc hội (ĐBQH): Bùi Xuân Thống, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội; Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp xúc với cử tri TP.Biên Hòa nhằm nắm bắt ghi nhận, ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống phát biểu tại hội nghị
Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống phát biểu tại hội nghị

Tại các hội nghị, cử tri đề nghị các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên, nhất  là giáo viên mầm non; cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường thị trấn và cán bộ đang công tác tại các tổ chức Hội đặc thù để họ an tâm gắn bó lâu dài với công việc. Cử tri cho rằng, Đảng Nhà nước đã có chính sách quan tâm đến người có công, song thời gian tới cần quan tâm nhiều hơn nữa. Cử tri cũng đề nghị cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông TP.Biên Hòa một cách đồng bộ, phục vụ đời sống của người dân và xứng đáng với đô thị loại 1. Cử tri cũng nêu một số kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với một số dự án đang triển khai trên địa bàn…

Lãnh đạo TP.Biên Hòa, các sở, ngành của tỉnh đã giải đáp các ý kiến thuộc thẩm quyền mà cử tri nêu.

Tại các buổi tiếp xúc, các ĐBQH trong Tổ số 1 đã thông tin đến cử tri nội dung Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Trong đó, Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị
Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Xuân Thống mong tiếp tục nhận thêm được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri để ĐBQH có thêm căn cứ thực tiễn tham gia thảo luận, đóng góp vào công tác xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Đối với một số vụ việc cụ thể mà cử tri khiếu nại, đại biểu Bùi Xuân Thống nhấn mạnh, Đoàn ĐBQH tỉnh không có quyền hạn giải quyết, kết luận đúng sai, nhưng sẽ luôn theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri theo quy đúng quy định của pháp luật…

Hồ Thảo

Tin xem nhiều