Báo Đồng Nai điện tử
En

Cây đổ, sét đánh vào đường dây điện khiến hơn 1,6 ngàn hộ dân mất điện

09:05, 17/05/2023

(ĐN) - Tối 17-5, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai cho biết đã khôi phục điện cho hơn 1,6 ngàn hộ dân tại TP.Biên Hòa và H.Vĩnh Cửu bị mất điện vì sự cố trong cơn mưa chiều 17-5.

 

(ĐN) - Tối 17-5, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai cho biết đã khôi phục điện cho hơn 1,6 ngàn hộ dân tại TP.Biên Hòa và H.Vĩnh Cửu bị mất điện vì sự cố trong cơn mưa chiều 17-5.

Cây dầu gãy đổ vào lưới điện gây mất điện cho hơn 1,1 ngàn hộ dân thuộc xã Thiện Tân và Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) chiều 17-5. Ảnh: CTV.
Cây dầu gãy đổ vào lưới điện gây mất điện cho hơn 1,1 ngàn hộ dân thuộc xã Thiện Tân và Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) chiều 17-5. Ảnh: CTV.

Cụ thể, khoảng gần 15 giờ ngày 17-5, mưa nặng hạt kèm gió giật đã làm 1 cây dầu tại xã Thiện Tân (H.Vĩnh Cửu) có đường kính thân khoảng 15cm, cao khoảng 10m (nằm ngoài hành lang an toàn lưới điện) gãy đổ vào lưới điện. Hậu quả gây mất điện cho 1.159 hộ dân thuộc xã Thiện Tân và Thạnh Phú.

Sau đó, vào khoảng 15 giờ 40, sét đánh đứt dây cáp một trụ điện 22 kV tại khu vực P.An Bình (TP.Biên Hòa) khiến hơn 500 hộ dân khu vực trên mất điện.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Điện lực Trị An và Điện lực Biên Hòa đã bố trí lực lượng kiểm tra tìm nguyên nhân, cô lập đường điện bị sự cố để xử lý. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, hơn 1,1 ngàn hộ dân tại H.Vĩnh Cửu đã có điện trở lại. Còn tại TP.Biên Hòa, đến 19 giờ cùng ngày, 500 hộ  ở khu vực P.An Bình cũng đã được cung cấp điện sau khi sự cố được khắc phục.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều