Báo Đồng Nai điện tử
En

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ mới

05:05, 23/05/2023

(ĐN) - Ngày 23-5, Ban TVTU tiếp tục thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ được quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban TVTU, nhiệm kỳ 2025-2030.

(ĐN) - Ngày 23-5, Ban TVTU tiếp tục thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ được quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban TVTU, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn tham gia thảo luận tại lớp học
Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn tham gia thảo luận tại lớp học

Trong buổi sáng, dưới sự chủ trì của PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, các học viên đã thảo luận các vấn đề về: khả năng thực hiện phát triển kinh tế tuần hoàn ở Đồng Nai; những thách thức trong phát triển của tỉnh; những yếu tố tác động, khó khăn của quá trình vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; điểm giống và khác nhau giữa lãnh đạo, quản lý, chỉ huy; người lãnh đạo cần làm gì cho đơn vị, địa phương phát triển và giải pháp phát huy vai trò của từng cấp ủy viên trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy...

* Buổi chiều, các học viên đã được học tập chuyên đề “Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay” do TS Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương truyền đạt.

TS Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề “Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay”. Ảnh: Đ.Nhân
TS Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề “Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay”. Ảnh: Đ.Nhân

Theo TS Nguyễn Xuân Trường, Khoản 1, Điều 3, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định, “tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi”. Tham nhũng là trở lực lớn đối với sự phát triển của bất kỳ quốc gia nào. Tham nhũng gây thiệt hại rất lớn về tài sản của Nhà nước, của tập thể và của công dân, làm cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát triển đất nước, xã hội; làm tha hóa đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước; xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền pháp chế khiến người dân mất lòng tin...

TS Nguyễn Xuân Trường nêu rõ, thời gian tới công tác phòng, chống tham nhũng phải được thực hiện với quyết tâm chính trị cao hơn. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên phải coi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Phương Hằng

Tin xem nhiều