Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản sau 3 tháng lẩn trốn

05:05, 18/05/2023

(ĐN) - Ngày 18-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Đoàn Tấn Tài (31 tuổi) và Huỳnh Lâm Trường (21 tuổi), đều ngụ tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

(ĐN) - Ngày 18-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Đoàn Tấn Tài (31 tuổi) và Huỳnh Lâm Trường (21 tuổi), đều ngụ tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Tài và Trường bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Tài và Trường bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào ngày 17-2, chị L.T.V. (38 tuổi, ngụ P.Tân Mai, TP.Biên Hòa) chở theo chị H.T.L. (40 tuổi) bằng xe máy lưu thông qua cầu Hiệp Hòa (thuộc P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa) bị Tài và Trường đi xe máy cùng chiều giật ba lô bên trong có khoảng 6 triệu đồng, 100 USD cùng một số tài sản với tổng giá trị hàng chục triệu đồng. Vụ cướp giật còn khiến chị V. bị ngã xe dẫn đến chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Biên Hòa đã cử trinh sát vào cuộc điều tra,  truy bắt thủ phạm. Sau một thời gian đeo bám, lực lượng trinh sát xác định được manh mối các nghi can liên quan đến vụ việc trên nên ngày 16-5, đã mật phục bắt giữ Tài và Trường khi các đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định, 2 đối tượng này thường xuyên sử dụng xe phân khối lớn đi trên các tuyến đường ở TP.Biên Hòa và địa bàn tỉnh Bình Dương tìm người sơ hở của người đi đường để cướp giật tài sản.

Qua vụ việc này, cơ quan công an cũng cảnh báo người dân cần phải chủ động bảo vệ tài sản của mình khi đi ra đường, tránh sơ hở để các đối tượng gây án.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều