Báo Đồng Nai điện tử
En

Báo Đồng Nai đoạt giải ba Giải báo chí về miền Đông Nam bộ lần thứ I-2022

05:05, 26/05/2023

(ĐN) - Ngày 26-5, tại tỉnh Tây Ninh, đã diễn ra lễ trao Giải báo chí về miền Đông Nam bộ lần thứ I-2022.

(ĐN) - Ngày 26-5, tại tỉnh Tây Ninh, đã diễn ra lễ trao Giải báo chí về miền Đông Nam bộ lần thứ I-2022. 

 Nhóm tác giả Báo Đồng Nai đạt giải ba Giải báo chí về miền Đông Nam bộ lần I-2022
Nhóm tác giả Báo Đồng Nai đạt giải ba Giải báo chí về miền Đông Nam bộ lần I-2022. Ảnh: Huy Anh

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí: Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ; Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, Trưởng ban chỉ đạo giải; TS Trần Thị Lan, Quyền Tổng biên tập Tạp chí Người Làm Báo, Trưởng ban Tổ chức giải và lãnh đạo báo, đài, Hội Nhà báo các tỉnh  khu vực miền Đông Nam bộ.

Giải báo chí về miền Đông Nam bộ được tổ chức lần đầu vào năm 2022 và sẽ tổ chức hàng năm. Qua đó, đã phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ, xây dựng đội ngũ làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nâng cao vị thế báo chí khu vực Đông Nam bộ nói riêng và báo chí khu vực phía Nam nói chung.

Trong lần đầu tổ chức, Ban tổ chức đã nhận được gần 200 tác phẩm và có 60 tác phẩm lọt vào chung khảo. Trong đó, trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các thể loại báo chí: phát thanh - truyền hình; báo in và điện tử.

Nhóm tác giả báo Bà Rịa - Vũng Tàu đoạt giải nhất. Ảnh: Huy Anh
Nhóm tác giả báo Bà Rịa - Vũng Tàu đoạt giải nhất. Ảnh: Huy Anh

Theo đó, giải nhất thể loại phát thanh - truyền hình được trao cho tác phẩm phim tài liệu: Sự  sống chẳng bao giờ chán nản của nhóm tác giả: Đặng Ngọc Quý, Vũ Văn Vương, Đài PT-TH Bình Dương; giải nhất thể loại báo in và điện tử được trao cho tác phẩm: Bất cập trong tuyển sinh lớp 6 nguồn của tác giả Lục Thị Khánh Chi, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tác phẩm Phá thế “co cụm” trong liên kết vùng Đông Nam bộ” của nhóm tác giả: Phạm Văn Tùng - Nguyễn Thị Hương Giang - Phan Thị Kim Ngân Báo Đồng Nai được trao giải ba thể loại báo in và điện tử.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, Trưởng ban chỉ đạo giải cho biết, Ban tổ chức mong muốn nhận được các tác phẩm tham gia với những ứng dụng công nghệ mới trong làm báo để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của độc giả; các tác phẩm viết về xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại biểu, ban giám khảo và ban tổ chức chụp hình lưu niệm
Đại biểu, ban giám khảo và ban tổ chức chụp hình lưu niệm. Ảnh: Huy Anh

Thay mặt Ban chỉ đạo, nhà báo Trần Trọng Dũng chính thức phát động Giải báo chí về miền Đông Nam bộ lần 2-2023.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều