Báo Đồng Nai điện tử
En

350 thí sinh tham gia hội thi tin học trẻ tỉnh Đồng Nai lần thứ 27

04:05, 07/05/2023

(ĐN)- Ngày 7-5, tại Trường đại học Lạc Hồng (cơ sở 1), Tỉnh đoàn, Sở GD-ĐT đã phối hợp tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh Đồng Nai lần thứ 27-2023.

(ĐN)- Ngày 7-5, tại Trường đại học Lạc Hồng (cơ sở 1), Tỉnh đoàn, Sở GD-ĐT đã phối hợp tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh Đồng Nai lần thứ 27-2023.

Các thí sinh tham gia thi lập trình trên máy vi tính. Ảnh: Nga Sơn
Các thí sinh tham gia thi lập trình trên máy vi tính. Ảnh: Nga Sơn

Hội thi năm nay thu hút 350 thí sinh tham gia với 6 bảng thi. Trong đó, 4 bảng thi kỹ năng lập trình, gồm: bảng A dành cho học sinh tiểu học, bảng B dành cho học sinh THCS, bảng C1 dành cho học sinh THPT chuyên, bảng C2 dành cho học sinh THPT không chuyên. 2 bảng thi sản phẩm sáng tạo là bảng D2 dành cho học sinh THCS và bảng D3 dành cho học sinh THPT.

Anh Võ Văn Trung, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết, hội thi Tin học trẻ tỉnh Đồng Nai là hoạt động thường niên nhằm tạo sân chơi bổ ích dành cho các em học sinh yêu thích công nghệ thông tin. Qua đó, phát hiện ra những tài năng công nghệ thông tin để có hướng bồi dưỡng, tham gia các cuộc thi cấp khu vực, cấp Trung ương; phát triển thành những chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong tương lai, phục vụ sự phát triển của tỉnh.

Cuộc thi năm nay, các huyện, thành đoàn và phòng GD-ĐT các huyện, thành phố đã có sự quan tâm triển khai rộng rãi đến học sinh; một số địa phương còn tổ chức sát hạch các thí sinh trước khi tham gia cuộc thi cấp tỉnh… Vì vậy số lượng thí sinh tham gia cuộc thi đông hơn so với những năm trước (tăng 40% so với năm 2022).

Kết quả, thí sinh Châu Phong, Trường tiểu học An Hảo (TP.Biên Hòa) đạt giải Nhất bảng A. Thí sinh Nguyễn Trần Thiên Phúc, Trường THCS Nguyễn Hiền (H.Xuân Lộc) đạt giải Nhất bảng B. Thí sinh Nguyễn Thái Sơn, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa) đạt giải Nhất bảng C1. Thí sinh Phan Tuấn Đạt, Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa) đạt giải Nhất bảng C2. Nhóm thí sinh Phan Nguyễn Thành Nhân và Phạm Gia Huy, Trường THCS Võ Trường Toản (H.Vĩnh Cửu) đạt giải Nhất bảng D2. Nhóm thí sinh Vũ Hoàng Tuệ Anh và Nguyễn Ngọc Anh Thư, Trường THPT Long Thành (H.Long Thành) đạt giải Nhất bảng D3.

Nga Sơn

Tin xem nhiều