Báo Đồng Nai điện tử
En

Tích cực triển khai chương trình cho vay mua nhà ở xã hội

06:04, 27/04/2023

(ĐN) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II-2023 vừa được Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đưa ra tại cuộc họp giao ban của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh (Ngân hàng CSXH tỉnh), vừa diễn ra ngày 27-4.

 

(ĐN) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II-2023 vừa được Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đưa ra tại cuộc họp giao ban của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh (Ngân hàng CSXH tỉnh), vừa diễn ra ngày 27-4.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh ngày 27-4.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh ngày 27-4.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, Đồng Nai đang đẩy mạnh trợ giúp người dân an cư bằng việc thực hiện các dự án nhà ở xã hội. Do vậy, Ngân hàng CSXH tỉnh cần tiếp tục đóng góp vào nhiệm vụ chung của tỉnh bằng việc tích cực thực hiện chương trình cho vay chính sách mua nhà ở xã hội.

Để làm được điều này, theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, ngoài bố trí nguồn vốn dành cho chương trình cho vay mua nhà ở xã hội, Ngân hàng CSXH tỉnh cần chủ động phối hợp với từng ngành liên quan, các địa phương rà soát đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng chính sách, nắm được số lượng nhà ở xã hội đang triển khai ở từng huyện, thành phố.

Bên cạnh đó, MTTQ cùng các tổ chức thành viên cần tích cực tham gia giám sát quá trình cho vay, người thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội… nhằm đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo ý nghĩa nhân văn của chương trình. Đồng thời, giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện để chấn chỉnh những nội dung chưa phù hợp trong quá trình triển khai chương trình.

Cùng với đó, theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, Ngân hàng CSXH tỉnh cùng các địa phương, tổ chức nhận vốn ủy thác cần tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Làm tốt công tác truyền thông để người dân hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của các chương trình cho vay vốn chính sách…

3 tháng đầu năm 2023, đã có 396,6 tỷ đồng được giải ngân cho 10,7 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay. Qua đó, nâng tổng vốn chính sách đang cho vay lên 4,2 ngàn tỷ đồng với 115,5 ngàn khách hàng đang vay.

Sông Thao

Tin xem nhiều