Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ sắp xếp lại các phường, xã ở TP.Biên Hòa

03:04, 12/04/2023

(ĐN) - Ngày 12-4, Thành ủy Biên Hòa đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 12 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I-2023 của Đảng bộ thành phố.

 

(ĐN) - Ngày 12-4, Thành ủy Biên Hòa đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 12 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I-2023 của Đảng bộ thành phố.

Thường trực Thành ủy Biên Hòa gợi ý các nội dung thảo luận tại hội nghị.
Thường trực Thành ủy Biên Hòa gợi ý các nội dung thảo luận tại hội nghị.

Trong quý I, hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của thành phố đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng hơn 14%; doanh thu dịch vụ tăng gần 27%; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 6,42%; thu ngân sách đạt 26% dự toán tỉnh giao...

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh trật tự cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, dân vận đạt nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, còn không ít hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Những hạn chế đó có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Vì việc thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa quyết liệt, chất lượng hiệu quả chưa cao; một số cán bộ quản lý có tâm lý e dè, sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc. Việc phối hợp nhiệm vụ giữa các đơn vị chưa chặt chẽ, thống nhất.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa đề nghị, các cấp ủy trực thuộc thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong đó phải khắc phục tâm lý e dè, sợ sai, đây là thách thức đòi hỏi các đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cố gắng vượt qua.

Các đại biểu tham gia kỳ họp. Ảnh: Khánh Lộc
Phó Chủ tịch UBND TP. Biên Hoà Huỳnh Tấn Lộc thảo luận tại kỳ họp

Cùng với đó, toàn thành phố phải có quyết tâm thu ngân sách đạt kế hoạch năm 2023, hiện nay thu ngân sách của thành phố đang thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, tập trung xây dựng các khu tái định cư để giải phóng mặt bằng, thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển…

Theo Bí thư Thành ủy Biên Hòa, Biên Hòa hiện có những phường quá đông dân, có phường lại ít dân, song biên chế cán bộ, công chức ở các phường như nhau. Do đó, trong năm nay, Biên Hòa phải hoàn thành đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính phường, xã và khu phố để đáp ứng yêu cầu quản lý và phù hợp thực tế của thành phố. Quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính phường, xã cán bộ nào làm được việc thì tiếp tục bố trí vào những vị trí công tác xứng đáng; còn cán bộ nào thời gian qua làm việc chưa hiệu quả thì phải xem xét lại.

Phương Hằng

Tin xem nhiều