Báo Đồng Nai điện tử
En

Nói chuyện chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

03:04, 21/04/2023

(ĐN) - Sáng 21-4, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã có buổi nói chuyện chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới với đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư chi bộ khối doanh nghiệp, các ấp, khu phố trên địa bàn H.Nhơn Trạch.

(ĐN) - Sáng 21-4, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã có buổi nói chuyện chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới với đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư chi bộ khối doanh nghiệp, các ấp, khu phố trên địa bàn H.Nhơn Trạch.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường chia sẻ tại buổi nói chuyện chuyên đề
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường chia sẻ tại buổi nói chuyện chuyên đề

Chia sẻ tại buổi nói chuyện chuyên đề, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường cho rằng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Qua đó, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Phân tích cụ thể bối cảnh mới trong giai đoạn hiện nay, Phó bí thư Tỉnh ủy đã chỉ rõ những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, định hướng các giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường và đại biểu chụp hình lưu niệm sau buổi nói chuyện chuyên đề
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường và đại biểu chụp hình lưu niệm sau buổi nói chuyện chuyên đề

Phó bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong môi trường số phát triển mạnh mẽ ngày nay, mạng xã hội như “con dao hai lưỡi”. Đây là một môi trường mà thế lực thù địch, phản động đang lợi dụng để chống phá cách mạng nước ta. Do đó, cán bộ, đảng viên phải luôn giữ vững và phát huy được phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị khi tham gia hành động, phát ngôn trên môi trường mạng xã hội; phải nêu cao tinh thần cảnh giác và chủ động đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các nguyên tắc, quy định của Đảng, tích cực xây dựng văn hóa Đảng; tích cực nhân rộng những mô hình hay, những điển hình tiên tiến… Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin cho nhân dân và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều