Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắp nơi trong tỉnh ngày 23-4-2023

08:04, 23/04/2023

(ĐN) - Huyện Nhơn Trạch tổ chức Ngày hội giao lưu thể thao năm 2023; H.Thống Nhất có 16 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao; Công an H.Trảng Bom tập huấn nâng cao hoạt động của tổ nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự năm 2023… là những thông tin đáng chú ý có trong mục Khắp nơi trong tỉnh ngày 23-4-2023.

(ĐN) - Huyện Nhơn Trạch tổ chức Ngày hội giao lưu thể thao năm 2023; H.Thống Nhất có 16 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao; Công an H.Trảng Bom tập huấn nâng cao hoạt động của tổ nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự năm 2023… là những thông tin đáng chú ý có trong mục Khắp nơi trong tỉnh ngày 23-4-2023.

* Sáng 23-4, Huyện đoàn Nhơn Trạch phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Ngày hội giao lưu thể thao năm 2023.

Đông đảo cán bộ, công chức viên chức, đoàn viên, thanh niên H.Nhơn Trạch tham gia Ngày hội giao lưu thể thao năm 2023
Đông đảo cán bộ, công chức viên chức, đoàn viên, thanh niên H.Nhơn Trạch tham gia Ngày hội giao lưu thể thao năm 2023

Ngày hội thu hút trên 500 VĐV là cán bộ, công nhân, viên công chức, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện tham gia. Theo đó, các VĐV tranh giải cá nhân chạy việt dã ở 2 nội dung: nam (chạy cự ly 2,5km) và nữ (chạy cự ly 1,5km). Kết thúc giải, Ban tổ chức trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho các cá nhân đạt thành tích nhất, nhì, ba và khuyến khích cả nam và nữ.

Đoàn Mai

* Sáng 23-4, tại Nhà Văn hóa ấp Bình Hòa, đồng bào dân tộc Chơro xã Xuân Phú, H.Xuân Lộc đã tổ chức lễ hội Sayangva (mừng lúa mới) năm 2023.

Già làng Hùng Văn Xứng cùng những người uy tín trong làng dân tộc Chơro dâng hương lên thần linh cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu
Già làng Hùng Văn Xứng cùng những người uy tín trong làng dân tộc Chơro dâng hương lên thần linh cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu

Đây là lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Chơro nhằm tạ ơn thần linh đã cho một mùa vụ bội thu, đồng thời cầu xin mưa thuận, gió hoà vào mùa vụ năm sau. Làng dân tộc Chơro ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú có trên 350 hộ là người dân tộc Chơro sinh sống. Cùng với việc phát triển kinh tế gia đình thì những phong tục tập quán và hoạt động văn hoá của bà con nơi đây được lưu giữ.

Tuệ Lâm

* Theo báo cáo của UBND H.Thống Nhất, qua 3 năm thực hiện Chương trình OCOP,  toàn huyện có 16 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao.

Thời gian quan, huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ các cơ sở chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị; tham gia chương trình xúc tiến thương mại; hỗ trợ chủ thể tham gia Chương trình OCOP; hoàn chỉnh về truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện bao bì, nhãn mác theo quy định và thường xuyên nhắc nhở các cơ sở tăng cường cải tiến về công nghệ, quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đánh giá, các sản phẩm được chứng nhận OCOP thì chất lượng được nâng lên, vệ sinh an toàn thực phẩm được cải thiện; doanh số bán hành tăng lên trên 20% và lợi nhuận tăng trên 25%.

Nhật Quang

* Sáng 23-4, Công an H.Trảng Bom tổ chức hội nghị điểm trong việc tập huấn nâng cao hoạt động của tổ nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn H.Trảng Bom năm 2023.

Quang cảnh buổi tập huấn
Quang cảnh buổi tập huấn

Tại lớp tập huấn, trên 100 học viên là tổ trưởng các tổ nhân dân tại các khu phố trên địa bàn TT.Trảng Bom. Thông qua lớp tập huấn đã bổ sung kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng tổ nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao ý thức cảnh giác, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Phan Trí

Tin xem nhiều