Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai xếp thứ 29 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2022

01:04, 11/04/2023

(ĐN)- Ngày 11-4, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022.

(ĐN)- Ngày 11-4, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022.

Bảng xếp hạng chỉ số PCI các địa phương năm 2022
Bảng xếp hạng chỉ số PCI các địa phương năm 2022

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đứng đầu cả nước với 72,95/100 điểm, theo sau là tỉnh Bắc Giang với 72,8/100 điểm và TP.Hải Phòng với 70,76/100 điểm. Riêng Đồng Nai xếp thứ 29 cả nước với 65,67/100 điểm, so với PCI 2021 thì tụt 7 hạng (từ 22 xuống 29).

PCI 2022 được công bố theo kết quả khảo sát 12 ngàn doanh nghiệp trên cả nước. Đây là lần thứ 17 công bố báo cáo PCI. Báo cáo PCI nhằm đánh giá, xếp hạng môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam; đồng thời định vị sức hấp dẫn của Việt Nam qua đánh giá của các nhà đầu tư và phản ánh kỳ vọng về các nỗ lực cải cách thời gian tới.

Cũng trong lễ công bố PCI 2022, VCCI công bố Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI). Đây là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác.

Văn Gia

Tin xem nhiều