Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai có hàng nghìn sáng kiến ứng dụng vào sản xuất

03:04, 08/04/2023

(ĐN)- Sáng 8-4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua trong Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Đồng Nai năm 2022.

(ĐN)- Sáng 8-4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua trong Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải trao cờ cho các cá nhân và tập thể tại hội nghị. Ảnh: Lan Mai
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải trao cờ cho các cá nhân và tập thể tại hội nghị. Ảnh: Lan Mai

Năm 2022, phong trào thi đua do các cấp Công đoàn trong tỉnh phát động đã thu hút đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng tham gia. Hàng nghìn sáng chế, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật của CNVCLĐ được triển khai đã giúp doanh nghiệp, đơn vị khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng năng suất lao động và làm lợi gần 420 tỷ đồng.

Trong đó, nổi bật là chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Từ chương trình này, Đồng Nai đã có trên 99 ngàn sáng kiến được cập nhật vào hệ thống, đứng thứ 3/82 LĐLĐ các tỉnh, Công đoàn ngành, Công đoàn tổng công ty trực thuộc trung ương.

Với những kết quả trên, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vinh dự là đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm thi đua các tỉnh khu vực Miền Đồng Nam bộ và là một trong 3 tỉnh xuất sắc dẫn đầu toàn quốc đề nghị Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được để tạo sự lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Đồng thời, nhanh chóng triển khai phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển cơ cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Uỷ viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Đào Văn Phước trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể tại hội nghị. Ảnh: Lan Mai
Uỷ viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Đào Văn Phước trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể tại hội nghị. Ảnh: Lan Mai

Tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Đào Văn Phước nhấn mạnh, năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI. Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, cần sự chung sức, đồng lòng và vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó, có lực lượng nòng cốt là đội ngũ CNVCLĐ. Do đó, các cấp công đoàn Đồng Nai cần tập trung lãnh đạo, triển khai, phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Cùng với đó, tập trung xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa, tiến bộ trong tình hình mới. Đồng chí Đào Văn Phước cũng lưu ý các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo, hỗ trợ người lao động, nhất là lao động mất việc, giảm việc làm.

Dịp này, trên 160 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2022 đã được tuyên dương, khen thưởng.

Lan Mai

Tin xem nhiều