Báo Đồng Nai điện tử
En

Chưa kết nạp được nhiều đảng viên trong học sinh, sinh viên và người lao động

11:04, 29/04/2023

(ĐN)- Nhằm chuẩn bị hội thảo của Trung ương về phát triển đảng viên trong học sinh (HS), sinh viên (SV) và doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước, Ban TVTU vừa có báo cáo gửi Ban Tổ chức Trung ương về kết quả thực hiện nội dung này ở Đồng Nai.

(ĐN)- Nhằm chuẩn bị hội thảo của Trung ương về phát triển đảng viên trong học sinh (HS), sinh viên (SV) và doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước, Ban TVTU vừa có báo cáo gửi Ban Tổ chức Trung ương về kết quả thực hiện nội dung này ở Đồng Nai.

 Kết nạp Đảng cho học sinh ở Trường THPT Ngô Quyền, TP.Biên Hòa, năm 2022.
Kết nạp Đảng cho học sinh ở Trường THPT Ngô Quyền, TP.Biên Hòa, năm 2022.

Theo Ban TVTU, giai đoạn 2020-2022, các Đảng bộ trực thuộc tỉnh đã kết nạp 6.778 đảng viên; trong đó kết nạp đảng viên là HS, SV 365 người (chiếm 5,4%) và kết nạp đảng viên trong DN ngoài nhà nước 347 người (chiếm 5,1%).

Hiện Đảng bộ tỉnh có 62 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong các trường THPT, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học với hơn 3 ngàn đảng viên (chiếm 3,5% trong tổng số đảng viên toàn tỉnh); có 266 TCCSĐ trong DN ngoài nhà nước, với hơn 4 ngàn đảng viên.

Số lượng kết nạp đảng viên trong HS, SV và DN ngoài nhà nước tuy chưa nhiều nhưng các cấp ủy luôn quan tâm thực hiện, có nhiều nỗ lực trong công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục để HS, SV, người lao động tích cực phấn đấu trở thành đảng viên.

Để kết nạp đảng viên trong HS, SV, người lao động đạt kết quả cao hơn thời gian tới, Ban TVTU cho rằng, việc kết nạp đối với HS trong các trường THPT (HS lớp 12) chưa có quy định hướng dẫn cụ thể nên quá trình thực hiện còn vướng mắc, nhất là về độ tuổi để tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng, độ tuổi để xét kết nạp vào Đảng và thời điểm xem xét kết nạp (sau khi tốt nghiệp nhưng chưa chuyển sinh hoạt Đoàn về địa phương có được kết nạp Đảng tại trường không), do đó Trung ương cần có quy định, hướng dẫn cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp đảng đối với HS trong các trường THPT.

 Đối với phát triển đảng viên trong DN ngoài nhà nước, Trung ương tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy định về việc thành lập TCCSĐ, tổ chức chính trị- xã hội tại DN thuộc mọi thành phần kinh tế; quy định cụ thể trách nhiệm của các DN trong thành lập TCCSĐ và các tổ chức chính trị- xã hội trong DN.

 Nghiên cứu, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp để các tổ chức chính trị- xã hội trong DN thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, vừa đảm bảo quyền lợi cho người lao động, vừa đảm bảo lợi ích cho DN và xã hội, đồng thời có chế tài đủ mạnh để xử lý những DN cố tình vi phạm.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều