Báo Đồng Nai điện tử
En

Án nặng cho 2 bị cáo buôn ma túy

03:04, 24/04/2023

(ĐN)- Ngày 24-4, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo cùng ngụ TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) gồm: Nguyễn Văn Khôi (34 tuổi) 20 năm tù;  Nguyễn Đức Vũ (32 tuổi) 8 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

(ĐN)- Ngày 24-4, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo cùng ngụ TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) gồm: Nguyễn Văn Khôi (34 tuổi) 20 năm tù;  Nguyễn Đức Vũ (32 tuổi) 8 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

2 bị cáo Nguyễn Văn Khôi và Nguyễn Đức Vũ (đứng) tại phiên tòa xét xử
2 bị cáo Nguyễn Văn Khôi và Nguyễn Đức Vũ (đứng) tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, Khôi và Vũ là bạn bè và đều nghiện ma túy. Cả hai không có việc làm ổn định nên đã rủ nhau đi bán ma túy kiếm tiền tiêu xài.

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4-2022 đến ngày 13-6-2022, Khôi nhiều lần mua ma túy trái phép của Tuấn Anh (không rõ lai lịch, ngụ tại TP.Hà Nội) và đem về bán cho các con nghiện trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trong khoảng thời gian này, Khôi đã đến khu vực P.Phước Tân (TP.Biên Hòa) bán ma túy cho Nguyễn Tuấn Hùng (33 tuổi) 7 lần, 7 gói ma túy với tổng số tiền hơn 15 triệu đồng.

Vào ngày 13-6-2022, tại khu vực P.Long Bình (TP.Biên Hòa), Khôi bị Công an TP.Biên Hòa phát hiện bắt giữ và thu giữ của Khôi gần 360gram ma túy.

Ngay sau đó, Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Vũ. Quá trình điều tra xác định, Vũ đã giúp Khôi 3 lần bán ma túy.

Tố Tâm

Tin xem nhiều