Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế

08:03, 09/03/2023

(ĐN) - Chiều 9-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Bí thư về ngoại giao kinh tế.

(ĐN) - Chiều 9-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Bí thư về ngoại giao kinh tế. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ngành, các đại sứ Việt Nam tại nước ngoài, lãnh đạo các địa phương và doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Bí thư về ngoại giao kinh tế nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đường lối đối ngoại mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế một cách toàn diện, thực chất trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đánh giá về công tác ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ nhận định, thời gian qua, ngành ngoại giao của Việt Nam đã đạt được những kết quả lớn về kinh tế, xã hội. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh kế, kiềm chế lạm phát, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Kết quả đạt được như trên là từ sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị trực tuyến
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, đại sứ, địa phương và doanh nghiệp cần phát huy trí tuệ, thảo luận, đánh giá sát tình hình, đề xuất các giải pháp tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Chỉ thị 15 của Ban Bí thư.

Năm 2023, Đồng Nai tập trung vào một số giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế để tạo ra những bước đột phá nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, sẽ triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, như: tăng cường theo dõi, nắm chắc, cập nhật kịp thời, hiệu quả thông tin, tình hình kinh tế thế giới; nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, phát huy hơn nữa vai trò của đối ngoại đảng và các hoạt động ngoại giao của địa phương…

Ngọc Liên

Tin xem nhiều