Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung tổ chức đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

03:03, 30/03/2023

(ĐN) - Sáng 30-3, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban Công đoàn quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2-2023

(ĐN) - Sáng 30-3, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban Công đoàn quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2-2023

Các đại biểu báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn trong quý 1-2023 tại hội nghị giao ban
Các đại biểu báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn trong quý 1-2023 tại hội nghị giao ban

Tại hội nghị, các đơn vị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cho biết, trong quý 1-2023, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh tiếp tục thiếu đơn hàng, nhất là các DN ngành gỗ nên đã giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động với người lao động (NLĐ). Việc DN khó khăn về đơn hàng đã tác động trực tiếp đến thu nhập, đời sống của NLĐ. Đối với tiến độ đại hội Công đoàn cơ sở về cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.923/2.785 Công đoàn cơ sở tổ chức đại hội và hội nghị nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong quý 2-2023, các cấp Công đoàn tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và triển khai các công trình chào mừng đại hội Công đoàn các cấp. Cùng với đó, thực hiện các hoạt động phúc lợi dành cho NLĐ trong Tháng Công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý đề nghị các đợn vị căn cứ vào chỉ tiêu của năm để cụ thể hóa bằng các chương trình, hành động cụ thể hướng đến đảm bảo quyền lợi, đời sống NLĐ. Cùng với đó, tập trung cho công tác tổ chức đại hội Công đoàn, nhất là các đơn vị được chọn đại hội điểm của tỉnh cần chuẩn bị kỹ hồ sơ đại hội, đề án nhân sự và văn kiện đại hội. Bên cạnh đó, tiếp tục sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tình hình lao động việc làm NLĐ để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Lan Mai

Tin xem nhiều