Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình Tháng Ba biên giới

07:03, 11/03/2023

(ĐN)- Từ ngày 10 đến ngày 12-3, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh phối hợp tổ chức chương trình Tháng Ba biên giới (đợt 1) tại tỉnh Đắk Lắk.

(ĐN)- Từ ngày 10 đến ngày 12-3, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh phối hợp tổ chức chương trình Tháng Ba biên giới (đợt 1) tại tỉnh Đắk Lắk.

Đại diện Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc trao tặng công trình Thắp sáng biên cương tại tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Tỉnh đoàn cung cấp)
Đại diện Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc trao tặng công trình Thắp sáng biên cương tại tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Tỉnh đoàn cung cấp)

Trong chương trình, đoàn đã trao tặng công trình Thắp sáng biên cương với 50 bóng đèn năng lượng mặt trời, 1 khu vui chơi thiếu nhi và 20 phần quà cho thiếu nhi, gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn và Mẹ Việt Nam anh hùng…

Bên cạnh đó, đoàn cũng đã đến thăm tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Đồn biên phòng Yok M'bre thuộc địa bàn xã Ea Bung, H.Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk; tham qua cột mốc số 43 tiếp giáp giữa tỉnh Đắk Lắk với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã đến tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam Tiến nằm trong khuôn viên của hoa viên Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi các dân tộc Đắk Lắk  tại TP.Buôn Ma Thuột.

Thông qua chương trình Tháng Ba biên giới, Tỉnh đoàn mong muốn nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững; đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Được biết vào ngày 18-3 tới đây, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh tiếp tục tổ chức chương trình Tháng Ba biên giới (đợt 2) tại tỉnh Tây Ninh.

Nga Sơn

Tin xem nhiều