Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỗi gia đình, tổ chức, doanh nghiệp phải là "pháo đài" phòng, chống tội phạm

06:03, 16/03/2023

(ĐN) - Ngày 16-3, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh (gọi là Ban chỉ đạo) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 

(ĐN) - Ngày 16-3, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh (gọi là Ban chỉ đạo) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2022
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2022

Hội nghị có các đồng chí: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng; đại tá Trần Quý Trường, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ, Cục V05) Bộ Công an.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, trong năm 2022, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt, hiệu quả với nhiều giải pháp nghiệp vụ, chuyên đề đấu tranh với từng loại tội phạm nổi lên trong từng thời điểm. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn được chuyển biến tích cực, an ninh tại các địa bàn trọng điểm tiếp tục được giữ vững, tội phạm hình sự giảm, các loại tội phạm khác như: kinh tế, ma túy, môi trường, tệ nạn xã hội được đấu tranh quyết liệt…

Trong năm 2022, Công an tỉnh đã điều tra làm rõ hơn 1,5 ngàn vụ/hơn 1,7 ngàn vụ vi phạm về trật tự xã hội; phát hiện hơn 740 vụ/gần 1,8 ngàn đối tượng tội phạm về ma túy; phát hiện xử lý hơn 420 vụ/hơn 510 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế; xử lý 15 vụ/34 đối tượng vi phạm pháp luật về tham nhũng…

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị, trong năm 2023, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh, chòng, chống các loại tội phạm.

Đặc biệt, chú trọng công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm với nhiều hình thức sáng tạo, giúp khơi dậy ý thức của người dân trong công tác phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội; phải biến mỗi gia đình, tổ chức, doanh nghiệp trở thành pháo đài phòng chống tội phạm; tai mắt của  nhân dân là tai mắt của công an để sớm phát hiện tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tố Tâm

Tin xem nhiều