Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu

05:03, 28/03/2023

(ĐN) - Đó là phát biểu của Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường tại hội nghị cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt H.Thống Nhất năm 2023 diễn ra vào chiều 28-3.

(ĐN) - Đó là phát biểu của Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường tại hội nghị cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt H.Thống Nhất năm 2023 diễn ra vào chiều 28-3.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường phát biểu tại hội nghị
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Xuân Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh, kể từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân ta đấu tranh dành những thắng lợi, đưa đất nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập; đưa Nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người làm chủ đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.  Điều đó đã khẳng định sự đúng đắn con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

Để tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Ban thường vụ Huyện ủy Thống Nhất cần chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm, không ngừng tu dưỡng, trau dồi đạo đức, lối sống cách mạng. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các luận điệu sai trái; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi sai phạm. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc, các chính sách an sinh xã hội.

Đồng chí Quản Minh Cường lưu ý, phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải biết hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tiến Thụ
 

Tin xem nhiều