Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng chí Huỳnh Minh Dũng giữ chức Phó bí thư Huyện ủy Long Thành

10:03, 06/03/2023

(ĐN) - Sáng 6-3, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã chủ trì hội nghị triển khai công tác cán bộ tại H.Long Thành.

(ĐN) - Sáng 6-3, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã chủ trì hội nghị triển khai công tác cán bộ tại H.Long Thành.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt đã công bố quyết định chuẩn y của Ban TVTU về việc đồng chí Huỳnh Minh Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Long Thành giữ chức Phó bí thư Huyện ủy Long Thành, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn mong muốn ở cương vị mới, đồng chí Huỳnh Minh Dũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó chặt chẽ với các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ, Ban chấp hành nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ huyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy tạo điều kiện cho đồng chí phát huy tốt vai trò nhiệm vụ của mình.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Long Thành cho đồng chí Huỳnh Minh Dũng
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao quyết định chuẩn y Phó bí thư Huyện ủy Long Thành cho đồng chí Huỳnh Minh Dũng

Đồng chí Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh, hiện có rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng đang đặt ra cho H.Long Thành, trong đó có nhiệm vụ liên quan đến Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đòi hỏi đội ngũ cán bộ của huyện chuẩn về trí tuệ và nắm chắc quy định của pháp luật trong xử lý điều hành, đồng thời phải có quyết tâm chính trị rất lớn.

Về công tác cán bộ hiện nay, quan điểm chung là vị trí nào không phát huy được hiệu quả công việc thì xem xét điều chuyển, phải nhất quán điều này trong Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện ủy để công việc được xử lý trôi chảy, đảm bảo nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ giai đoạn 2020-2025 thành công thắng lợi.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều