Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần có thiết chế văn hóa riêng dành cho trẻ em

03:03, 19/03/2023

(ĐN)- Sáng 19-3, các đồng chí: Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội, Phó chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; Bùi Xuân Thống, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với thành viên Hội đồng trẻ em (HĐTE) tỉnh, HĐTE các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

(ĐN)- Sáng 19-3, các đồng chí: Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội, Phó chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; Bùi Xuân Thống, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với thành viên Hội đồng trẻ em (HĐTE) tỉnh, HĐTE các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Nga Sơn
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Nga Sơn

Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các sở, ngành cũng đã giải đáp, cung cấp thêm thông tin về những vấn đề mà các thành viên HĐTE đặt ra.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống cho rằng, trên cơ sở các ý kiến của thành viên HĐTE, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ rà soát lại những quy định, chính sách liên quan đến trẻ em và sẽ đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các vấn đề vướng mắc, bất cập nhằm tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện.

Ông Bùi Xuân Thống cũng mong muốn các sở, ngành triển khai tốt Quyết định 23/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 góp phần giải quyết vấn đề thiết chế văn hóa phục vụ trẻ em. Sở GD-ĐT rà soát, kiểm tra việc triển khai Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông. Đồng thời, kiến nghị HĐND tỉnh quan tâm giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến trẻ em, đặc biệt là việc thực hiện Quyết định 23/QĐ-TTg của Chính phủ, qua đó mới kiến nghị được cơ chế, chính sách cho các hoạt động dành cho trẻ em.

Các thành viên hội đồng trẻ em tham gia trao đổi tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Nga Sơn
Các thành viên hội đồng trẻ em tham gia trao đổi tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Nga Sơn

Về phía Tỉnh đoàn cần chủ động phối hợp tham mưu đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp với các ngành trong việc thực hiện các chính sách liên quan đến trẻ em, đặc biệt là phát huy vai trò của tổ chức Đội TNTPHCM trong việc chăm lo, hướng dẫn, giúp đỡ, giáo dục thiếu nhi…

Nga Sơn

Tin xem nhiều