Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt nhóm đối tượng nghi lừa đảo khi thu mua phế liệu

04:03, 13/03/2023

(ĐN)- Công an H.Nhơn Trạch vừa bắt quả tang nhóm đối tượng thu mua phế liệu (chủ yếu sắt, đồng, xăng dầu) đã dùng thủ đoạn hết sức tinh vi để làm sai lệch khối lượng hàng hóa thực tế lừa dối khách hàng. Với thủ đoạn này, các đối tượng có thể chiếm đoạt 5 tấn phế liệu (khoảng 50 triệu đồng) sau mỗi chuyến xe.

(ĐN)- Công an H.Nhơn Trạch vừa bắt quả tang nhóm đối tượng thu mua phế liệu (chủ yếu sắt, đồng, xăng dầu) đã dùng thủ đoạn hết sức tinh vi để làm sai lệch khối lượng hàng hóa thực tế lừa dối khách hàng. Với thủ đoạn này, các đối tượng có thể chiếm đoạt 5 tấn phế liệu (khoảng 50 triệu đồng) sau mỗi chuyến xe.

Chiều 9-3, Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy phối hợp với các đội nghiệp vụ và Đồn Công an khu công nghiệp (KCN) Nhơn Trạch thuộc Công an H.Nhơn Trạch tuần tra trên địa bàn KCN Nhơn Trạch 1 đã phát hiện 3 phương tiện chở phế liệu (trong đó 1 xe rơ-moóc và 2 xe tải), có nhiều biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Qua đó đã phát hiện, 2 xe tải đều gắn két nước tự chế bí mật (dung tích 5m3/xe). Một xe gắn két nước dài dưới gầm theo chiều dọc và ở giữa thùng xe; xe còn lại gắn két nước ngay đầu thùng xe (nơi tiếp giáp với cabin) phủ bạt che kín. Những két nước này đều được gắn van xả có đường kính lớn dưới gầm xe nên rất khó phát hiện.

Sau khi phát hiện sự việc trên, Công an H.Nhơn Trạch đã tổ chức lực lượng bốc số phế liệu từ 2 xe có gắn két nước xuống để cân lại trọng lượng thân xe. Qua đó phát hiện, tổng trọng lượng 2 xe lúc này giảm xuống 10 tấn so với lúc đầu các đối tượng cân.

Đấu tranh, khai thác nhanh, tài xế các xe trên khai được ông N.H.H. (ngụ TP.Biên Hòa) thuê chở phế liệu mua từ một công ty trong KCN Nhơn Trạch 1. Những phương tiện này đang trên đường vận chuyển đến trạm cân thì bị Công an H.Nhơn Trạch phát hiện, bắt giữ.

Trước cơ quan công an, chủ hàng N.H.H. thừa nhận, do ký hợp đồng thu mua phế liệu với giá cao hơn thị trường nên để có lời, đã cấu kết với các đối tượng thực hiện việc bơm, xả nước từ bình tự chế bí mật.

Ngoài thủ đoạn trên, để hợp thức trọng lượng hàng hóa tăng bất thường, các đối tượng còn mượn biển số xe của những xe có trọng tải lớn hơn gắn vào xe của mình kèm theo sổ đăng ký tải trọng, đăng kiểm của xe đó để các công ty bán phế liệu khỏi nghi ngờ.

Công an H.Nhơn Trạch đang khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.

Hoàng Bách

Tin xem nhiều