Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuổi trẻ Đồng Nai giữ vững niềm tin, nỗ lực hành động cùng với Đảng

11:02, 03/02/2023

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2023), sáng 3-2, Đoàn đại biểu đại diện thanh thiếu nhi tỉnh đã đến chúc mừng Tỉnh ủy.

 

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2023), sáng 3-2, Đoàn đại biểu đại diện thanh thiếu nhi tỉnh đã đến chúc mừng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu cảm ơn đoàn đại biểu thanh thiếu nhi tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu cảm ơn đoàn đại biểu thanh thiếu nhi tỉnh

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy dự tiếp đoàn.

Thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Nguyễn Minh Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn bày tỏ niềm tự hào với truyền thống 93 năm hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng như thế hệ trẻ Đồng Nai luôn nhận thấy trách nhiệm lớn lao của mình và sẽ nỗ lực rèn luyện, học tập, cố gắng nhiều hơn nữa để đáp lại sự kỳ vọng, sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng như các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên phát biểu chúc mừng Tỉnh ủy
Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên phát biểu chúc mừng Tỉnh ủy

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng như các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao phó; tích cực tham gia đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp chung của Đảng bộ tỉnh; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện các thế hệ đoàn viên, thanh thiếu nhi vững vàng, sắt son niềm tin với Đảng, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy, lực lượng kế thừa của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với đại đại biểu thanh thiếu nhi
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với đại đại biểu thanh thiếu nhi

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, trong 93 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân và đó mãi là mục tiêu của Đảng. Đảng luôn trung thành với lý tưởng của mình, giữ vững niềm tin với giới trẻ, tạo được niềm tin của giới trẻ với Đảng, mãi là mục tiêu để công dân trẻ vươn lên trở thành đảng viên, tiếp tục dẫn dắt sự nghiệp của Đảng, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều