Báo Đồng Nai điện tử
En

Rộn ràng Lễ giao nhận quân tại TP.Biên Hòa

04:02, 08/02/2023

(ĐN) - Sáng 8-2, Lễ giao nhận quân tại TP.Biên Hòa đã diễn ra trang trọng, đảm bảo an toàn. Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường; Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hoà Võ Văn Chánh cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, TP.Biên Hòa đã tham dự lễ và tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.

(ĐN) - Sáng 8-2, Lễ giao nhận quân tại TP.Biên Hòa đã diễn ra trang trọng, đảm bảo an toàn. Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường; Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hoà Võ Văn Chánh cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, TP.Biên Hòa đã tham dự lễ và tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường chúc mừng, động viên các tân binh. Ảnh: Nga Sơn
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường chúc mừng, động viên các tân binh. Ảnh: Nga Sơn

Năm 2023, TP.Biên Hòa có 503 công dân lên đường nhập ngũ (trong đó có 453 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 50 công dân thực hiện nghĩa vụ công an).

Phát biểu tại tại lễ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Đỗ Khôi Nguyên nhấn mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là 2 nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam, trong đó thế hệ trẻ giữ vai trò rất quan trọng làm lực lượng nòng cốt. Vì vậy, các công dân nhập ngũ lần này cần nhận thức rõ trách nhiệm, cống hiến tài năng, trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và truyền thống quê hương Biên Hòa anh hùng.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống tại lễ giao nhận quân. Ảnh: Nga Sơn
Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống tại lễ giao nhận quân. Ảnh: Nga Sơn

Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Đỗ Khôi Nguyên đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp; các ban, ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa chính sách hậu phương quân đội.

Người thân tiễn, dặn dò tân binh trước khi lên đường. Ảnh: Nga Sơn
Người thân tiễn, dặn dò tân binh trước khi lên đường. Ảnh: Nga Sơn

Nga Sơn

Tin xem nhiều