Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo tỉnh gửi thư chúc mừng đến toàn thể công chức, viên chức, nhân viên y tế tỉnh

11:02, 23/02/2023

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2023), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã gửi thư chúc mừng đến toàn thể công chức, viên chức, nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2023), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã gửi thư chúc mừng đến toàn thể công chức, viên chức, nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên y tế các bệnh viện trong tỉnh dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: T.B
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên y tế các bệnh viện trong tỉnh dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: T.B

Trong thư viết: “Trong năm qua, ngành Y tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức giai đoạn hậu Covid-19, đặc biệt là tình trạng thiếu nhân lực y tế, vật tư y tế phục vụ cho công tác chuyên môn cũng như đời sống của nhân viên y tế gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế đã nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân,  kiểm soát tốt các loại dịch bệnh, bảo đảm phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh…”.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà ngành Y tế Đồng Nai đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh trong thời gian tới dự báo vẫn diễn biến khó lường, còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết và một số dịch bệnh nguy hiểm khác. Điều này đòi hỏi ngành Y tế phải chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch và các giải pháp ứng phó linh hoạt để kiểm soát tốt các dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Cán bộ, nhân viên y tế trong tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao y đức và tinh thần phục vụ, không ngừng trau dồi chuyên môn, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ y tế phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu”.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều