Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm tra sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế tại Đồng Nai

09:02, 28/02/2023

(ĐN)- Ngày 28-2, đoàn kiểm tra của Đảng ủy Công an Trung ương do trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an), Phó trưởng đoàn kiểm tra số 1 đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và các đơn vị, sở ngành để kiểm tra về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5-1-2017 của Bộ Chính trị.

(ĐN)- Ngày 28-2, đoàn kiểm tra của Đảng ủy Công an Trung ương do trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an), Phó trưởng đoàn kiểm tra số 1 đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và các đơn vị, sở ngành để kiểm tra về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5-1-2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, trên địa bàn tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Danh
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Danh

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã chủ trì buổi làm việc với đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn còn có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Danh
Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Danh

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận cho biết, việc kiểm tra nhằm mục đích đánh giá đúng tình hình kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 trên địa bàn tỉnh. Qua đó làm rõ hạn chế, nguyên nhân tồn tại để có giải pháp việc thực hiện an ninh kinh tế thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đoàn tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị với 2 Đảng bộ Sở TN-MT và TP.Biên Hòa. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, để rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện chỉ thị có hiệu quả hơn thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tiếp đoàn, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đề nghị, các đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo các hồ sơ, tài liệu để phục vụ tốt công tác kiểm tra của đoàn.

Trần Danh

Tin xem nhiều