Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắp nơi trong tỉnh ngày 22-2-2023

09:02, 22/02/2023

Các đoàn công tác tổ chức thăm, tặng quà và gửi thiếp mừng thọ cho các cụ tròn 100 tuổi ở các địa phương trong tỉnh; 200 cán bộ dự tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị; Tăng cường kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng và diệt khuẩn… là các tin trong mục Khắp nơi trong tỉnh ngày 22-2-2023.

Các đoàn công tác tổ chức thăm, tặng quà và gửi thiếp mừng thọ cho các cụ tròn 100 tuổi ở các địa phương trong tỉnh; 200 cán bộ dự tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị; Tăng cường kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng và diệt khuẩn… là các tin trong mục Khắp nơi trong tỉnh ngày 22-2-2023.

* Đoàn công tác của Sở LĐ-TBXH, Hội Người cao tuổi tỉnh, H.Định Quán đã đến thăm và trao tặng quà của Chủ tịch nước cho cụ Nguyễn Thị Ỉnh, ngụ KP.Hiệp Tâm I, TT.Định Quán là Mẹ Việt Nam anh hùng, có hai con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cụ Nguyễn Văn Lộc, ngụ KP.Hiệp Tâm II, TT.Định Quán, người đã từng tham gia cách mạng và làm nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia.

Lãnh đạo Sở LĐ-TBXH, Hội Người cao tuổi
Lãnh đạo Sở LĐ-TBXH, Hội Người cao tuổi và H. Định Quán thăm và trao tặng quà của Chủ tịch nước cho cụ Nguyễn Thị Ỉnh

Phó giám đốc Sở LĐ-TBXH Nguyễn Thị Mộng Thu đã trao thư mừng thọ của Chủ tịch nước cho các cụ, tặng hoa và quà gồm 5m vài lụa đào và 2 triệu đồng tiền mặt.

Đợt này, H.Định Quán có 17 cụ tròn 100 tuổi, vinh dự được Chủ tịch nước tặng quà mừng thọ. 

Văn Tuấn

* Sở LĐ-TBXH cùng Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức thăm, tặng quà và gửi thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho 4 cụ tròn 100 tuổi tại xã Xuân Hưng và xã Xuân Tâm (H.Xuân Lộc). Tại các điểm đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi thiếp chúc mừng của Chủ tịch nước đến với các cụ và chuyển tặng đến mỗi cụ một phần quà gồm 5m vải lụa trắng và số tiền mặt là 2 triệu đồng. 

Thăm và trao tặng quà của Chủ tịch nước cho các cụ 100 tuổi
Lãnh đạo Sở LĐ-TBXH, Hội Người cao tuổiThăm và trao tặng quà của Chủ tịch nước cho các cụ tr100 tuổi

H.Xuân Lộc hiện có 20 cụ tròn 100 tuổi và 31 cụ thọ trên 100 tuổi.

Hải Đình

* Phát biểu khai mạc lớp tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023 cho 200 cấp ủy viên các cấp và cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân ngày 21-2, đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh: Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã có nhiều chủ trương, biện pháp bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực tiến hành công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; đưa hoạt động giảng dạy chính trị của các cơ quan, đơn vị đi vào nền nếp, giữ vững định hướng chính trị, có chất lượng, hiệu quả ngày càng cao góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

 Đại tá Vũ Anh Tuấn phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Cường Sơn
Đại tá Vũ Anh Tuấn phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Cường Sơn

Nguyệt Hà

* Sở Y tế vừa có công văn gửi Thanh tra Sở, Sở NN-PTNT, Sở Công thương, Công an tỉnh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc tăng cường công tác thanh tra,  kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, sử  dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng và diệt khuẩn.

Trung tâm kiểm soát tỉnh cần tăng cường truyền thông cho người dân được biết và lựa chọn, sử dụng các chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn phù hợp, tránh nhầm lẫn với thuốc bảo vệ thực vật
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cần tăng cường truyền thông cho người dân được biết và lựa chọn, sử dụng các chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn phù hợp, tránh nhầm lẫn với thuốc bảo vệ thực vật

Sở Y tế đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường công tác phổ biến pháp luật, truyền thông cho người dân được biết và lựa chọn, sử dụng các chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế phù hợp, tránh nhầm lẫn với thuốc bảo vệ thực vật. Các đơn vị tăng cường kiểm tra việc phòng, chống gian lận thương mại, sản  xuất, kinh doanh chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế giả, kém chất lượng để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo  đúng quy định…

T.Vi

* Từ ngày 22 đến 24-2, Dự án Chiến lược dự phòng lan truyền tác nhân gây dịch bệnh (STOP spillover) đã tổ chức Hội thảo phổ biến và tăng cường áp dụng Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người tại Đồng Nai. 

 Các đại biểu nghe phổ biến Quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người
Các đại biểu nghe phổ biến Quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người

Hội thảo hướng dẫn triển khai quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người cho cán bộ phụ trách lĩnh vực này ở tuyến tỉnh và tuyến huyện; thảo luận về bộ khung và các chỉ số giám sát, đánh giá của quy chế phối hợp phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người; tập huấn một số nội dung chính về điều tra và xử lý ổ dịch, ứng phó với bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Dự án STOP spillover hỗ trợ tại tỉnh Đồng Nai trong 5 năm (2021-2025).

H.Yến

* UBND H.Vĩnh Cửu vừa họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện để thông qua các Kế hoạch chuyển đổi số huyện năm 2023 và Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Phó chủ tịch UBND H.Vĩnh Cửu Nguyễn Thị Dung đề nghị lãnh đạo các ngân hàng trên địa bàn huyện quan tâm hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn huyện trong công tác thực hiện chuyển đổi số; đẩy mạnh hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt…

Quang Huy

Tin xem nhiều