Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử và bóng rỗi tỉnh Đồng Nai mở rộng

11:02, 02/02/2023

(ĐN)- Sáng 2-2, tại Khu du lịch Bửu Long, Sở VH-TTDL phối hợp với Chi hội Văn nghệ dân gian Đồng Nai tổ chức khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử (ĐCTT) và bóng rỗi tỉnh Đồng Nai mở rộng năm 2023.

(ĐN)- Sáng 2-2, tại Khu du lịch Bửu Long, Sở VH-TTDL phối hợp với Chi hội Văn nghệ dân gian Đồng Nai tổ chức khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử (ĐCTT) và bóng rỗi tỉnh Đồng Nai mở rộng năm 2023.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao tặng hoa cho Ban tổ chức Liên hoan đờn ca tài tử và bóng rỗi tỉnh Đồng Nai mở rộng năm 2023. Ảnh: My Ny
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao tặng hoa cho Ban tổ chức Liên hoan đờn ca tài tử và bóng rỗi tỉnh Đồng Nai mở rộng năm 2023. Ảnh: My Ny

Đến dự khai mạc liên hoan có: Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng; nguyên Ủy viên Ban TVTU, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới; nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí; đại diện lãnh đạo ngành Văn hóa, các nghệ nhân, tài tử đến từ 8 tỉnh, thành: Đồng Nai, An Giang, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bến Tre và TP.HCM.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh, Liên hoan ĐCTT và bóng rỗi tỉnh Đồng Nai mở rộng năm 2023 là hoạt động văn hóa nghệ thuật rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn nhằm phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, góp phần tôn vinh các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc. Nghệ thuật ĐCTT và bóng rỗi là tài sản tinh thần vô giá mà cha ông để lại, trải qua hàng trăm năm gắn bó máu thịt với đời sống người dân Nam bộ. Do đó, các loại hình nghệ thuật này cần được tiếp tục gìn giữ, phát huy, gạt bỏ những yếu tố trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen cho các đơn vị tham gia Liên hoan Đờn ca tài tử và bóng rỗi tỉnh Đồng Nai mở rộng năm 2023. Ảnh: My Ny
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen cho các đơn vị tham gia Liên hoan Đờn ca tài tử và bóng rỗi tỉnh Đồng Nai mở rộng năm 2023. Ảnh: My Ny

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng mong muốn sau liên hoan, tỉnh Đồng Nai cũng như các tỉnh, thành bạn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự hỗ trợ của Trung ương, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu văn hóa trong công tác bảo tồn, phát huy và phát triển bền vững các giá trị văn hóa dân tộc. Qua đó, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và bài Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Một tiết mục đờn ca tài tử do các nghệ nhân Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Đồng Nai biểu diễn
Tiết mục Hòa tấu đờn ca tài tử do các nghệ nhân Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Đồng Nai biểu diễn. Ảnh: My Ny

Liên hoan ĐCTT và bóng rỗi tỉnh Đồng Nai mở rộng năm 2023 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 1 đến 3-2). Chiều 1-2, các đoàn nghệ thuật đã tiến hành nghi thức dâng hương, tưởng nhớ nhạc sư Nguyễn Quang Đại tại Văn miếu Trấn Biên. Trong hôm nay 2-2, các đoàn nghệ thuật tiếp tục biểu diễn các tiết mục ĐCTT và bóng rỗi. Ngày mai 3-2, các đoàn sẽ đi tham quan di tích chùa Ông; Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng kết và trao giải cho các tiết mục xuất sắc nhất trong liên hoan.

My Ny

Tin xem nhiều