Báo Đồng Nai điện tử
En

Đoàn Tùy viên Quân sự Campuchia làm việc tại Trường sĩ quan lục quân 2

05:02, 21/02/2023

(ĐN) - Đoàn Tùy viên quân sự của Quân đội Hoàng gia Campuchia do đại tá Theam Virak làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Trường sĩ quan Lục quân (SQLQ) 2, đóng tại P.Tam Phước, TP.Biên Hòa về công tác đào tạo, quản lý học viên Campuchia đang học tập, rèn luyện tại trường.

(ĐN) - Đoàn Tùy viên quân sự của Quân đội Hoàng gia Campuchia do đại tá Theam Virak làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Trường sĩ quan Lục quân (SQLQ) 2, đóng tại P.Tam Phước, TP.Biên Hòa về công tác đào tạo, quản lý học viên Campuchia đang học tập, rèn luyện tại trường.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Sỹ giới thiệu khu bếp ăn của học viên Campuchia
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Sỹ giới thiệu khu bếp ăn của học viên Campuchia

Tiếp, làm việc với đoàn, thiếu tướng Nguyễn Trọng Sỹ, Phó hiệu trưởng Trường SQLQ 2  cho rằng, việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng học viên quân đội Hoàng gia Campuchia được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm; đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chương trình hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia để thực hiện. Học viên quân đội Hoàng gia Campuchia học tập tại Trường SQLQ 2 luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện, đạt kết quả cao; kết quả năm học 2022-2023, có trên 80% học viên đạt khá, giỏi, xuất sắc…

Đại tá Theam Virak bày tỏ cảm ơn tới Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường SQLQ2 và cho biết, cán bộ học viên sau khi tốt nghiệp về nước đều vận dụng tốt kiến thức đã học, hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ. Trong đó có nhiều cán bộ phát triển thành sĩ quan cao cấp trong quân đội Hoàng gia Campuchia. Đại tá Theam Virak mong muốn Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để học viên Campuchia hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập tại trường.

Nguyệt Hà - Ngọc Hùng

Tin xem nhiều