Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại đoàn kết toàn dân tộc quyết định thành bại sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam

04:02, 20/02/2023

(ĐN) - Sáng 20-2, tại TP.HCM, Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW đã tổ chức hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 ngày 12-3-2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

(ĐN) - Sáng 20-2, tại TP.HCM, Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW đã tổ chức hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 ngày 12-3-2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội thảo.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội thảo.

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Trung ương; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, thành viên ban chỉ đạo, chủ trì hội thảo.

 Dự hội thảo có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, miền Trung, Tây Nguyên và các nhà khoa học, các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh dự hội thảo.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh dự hội thảo.

Về phía tỉnh Đồng Nai, dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Các ý kiến tham luận và thảo luận tại hội thảo cho rằng, sau khi tổng kết Nghị quyết 23-NQ/TW, Trung ương cần ban hành nghị quyết mới để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng tình hình mới.

Kết luận hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Nghị quyết 23-NQ/TW được ban hành là sự cần thiết, rất đúng đắn, có giá trị thực tiễn. Việc thực hiện nghị quyết đã làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc, có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành bại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Nhờ sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc đã đóng góp to lớn vào đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao.

Các đại biểu dự hội thảo.
Các đại biểu dự hội thảo.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ, đại đoàn kết toàn dân tộc là việc lâu dài, thường xuyên và có ý nghĩa chiến lược. Trong giai đoạn tới, trong từng thời kỳ, từng nhiệm vụ phải chọn được vấn đề trọng tâm để nhấn mạnh và đoàn kết toàn dân cùng hướng đến. Trong đó, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối chủ trương và chính sách pháp luật.

Theo Thường trực Ban Bí thư khẳng định, một nguyên tắc Đảng ta là ngoài lợi ích nhân dân thì không còn lợi ích nào khác. Dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm mọi quyết sách. Lòng dân, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất về chất lượng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. 

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, để xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phải đẩy mạnh công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tránh thói hư tật xấu trong Đảng cũng như trong xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiêu biểu; cán bộ, đảng viên phải đi trước để làng nước theo sau…

Phương Hằng

Tin xem nhiều