Báo Đồng Nai điện tử
En

Đã bàn giao 96% diện tích đất cho dự án Sân bay Long Thành

06:02, 23/02/2023

(ĐN) - Ngày 23-2, Huyện uỷ Long Thành đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU (ngày 20-9-2017) của Ban TVTU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

 

(ĐN) - Ngày 23-2, Huyện uỷ Long Thành đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU (ngày 20-9-2017) của Ban TVTU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại hội nghị

Theo Bí thư Huyện uỷ Long Thành Dương Minh Dũng, ngay sau khi Ban TVTU ban hành Chỉ thị số 25, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Thành xác định, việc triển khai thực hiện chủ trương đầu tư dự án Sân bay Long Thành là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy Long Thành đã thống nhất chủ trương thanh lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án, đồng thời, thành lập 8 tổ công tác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Sân bay Long Thành.

Đến nay, H.Long Thành đã bàn giao cho chủ đầu tư khoảng 96% diện tích khu vực 2532 ha triển khai dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Bí thư Huyện uỷ Long Thành Dương Minh Dũng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 25 của Ban TVTU.
Bí thư Huyện uỷ Long Thành Dương Minh Dũng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 25 của Ban TVTU.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng, việc triển khai thực dự án đã có những kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc bàn giao mặt bằng chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Khối lượng công việc còn lại của dự án vẫn còn rất lớn do đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan của H.Long Thành tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng yêu cầu của Chính phủ. “Đã nỗ lực thì nỗ lực hơn nữa, đã cố gắng thì cố gắng hơn nữa”- Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều