Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ đầu tư khu đô thị The Viva City chưa cấp sổ đỏ, người dân cầu cứu cơ quan chức năng

01:02, 28/02/2023

(ĐN)- Sáng 28-2, hàng chục người dân mua đất trong khu đô thị The Viva City ở xã Giang Điền (H.Trảng Bom) đã lên trụ sở Phòng tiếp dân của UBND tỉnh để trình bày nguyện vọng, đòi quyền lợi do nhà đầu tư chưa chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất cho họ.

(ĐN)- Sáng 28-2, hàng chục người dân mua đất trong khu đô thị The Viva City ở xã Giang Điền (H.Trảng Bom) đã lên trụ sở Phòng tiếp dân của UBND tỉnh để trình bày nguyện vọng, đòi quyền lợi do nhà đầu tư chưa chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất cho họ.

Người dân lên trụ sở tiếp công dân tỉnh để phản ánh sự việc. Ảnh: V.Gia
Người dân lên trụ sở tiếp công dân tỉnh để phản ánh sự việc. Ảnh: V.Gia

Theo người dân, từ năm 2012, khách hàng đã bắt đầu ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng nguyên tắc với chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư LDG để mua lại các nền đất. Nhiều khách hàng đã nhận đất và xây dựng nhà ở, nhưng nhiều năm vẫn chưa nhận được sổ đỏ như chủ đầu tư đã hứa.

Bên cạnh đó, việc chủ đầu tư chậm trễ thi công các công trình hạ tầng từ hệ thống điện, nước, giao thông, viễn thông...  khiến cuộc sống của người dân gặp khó khăn.

Ngoài ra, chủ đầu tư đã đồng ý để người dân tạm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chủ đầu tư LDG từng nền đất khách hàng đã mua trong khi chờ hoàn tất việc chuyển nhượng. Tuy nhiên, từ sau buổi đối thoại với người dân vào tháng 8-2022 đến nay, chủ đầu tư chưa để người dân tạm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mới được 10 hồ sơ). Do đó, người dân mong các cơ quan, ban, ngành hối thúc chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ của mình.

Ngay sau đó, các cán bộ làm công tác tiếp dân đã tiếp nhận khiếu nại, phản ánh, hồ sơ của người dân.

Về vấn đề này, trả lời phóng viên Báo Đồng Nai, Bí thư Huyện ủy Trảng Bom Lê Tuấn Anh cho hay, dự án này nằm trên địa bàn huyện. Do chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nên theo quy định pháp luật, các cơ quan Nhà nước chưa thể cấp các hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh, dẫn đến người dân vẫn chưa nhận được quyền lợi của mình.

Về phía địa phương cũng đã đốc thúc chủ đầu tư cần sớm thực hiện các nghĩa vụ liên quan. Việc cấp sổ đỏ của người dân cũng như sớm hoàn thiện hạ tầng là rất cần thiết để những người đã mua nhà, đất trong khu vực ổn định cuộc sống, sinh hoạt.

Văn Gia

Tin xem nhiều