Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị bắt vì giả gái để trộm cắp tài sản

11:02, 04/02/2023

(ĐN) - Ngày 4-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Kiển (38 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, ngụ P.Bửu Long, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(ĐN) - Ngày 4-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Kiển (38 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, ngụ P.Bửu Long, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Kiển bị công an bắt giữ cùng tang vật liên quan (ảnh công an cung cấp)
Đối tượng Nguyễn Văn Kiển bị công an bắt giữ cùng tang vật liên quan (ảnh công an cung cấp)

Trước đó, ngày 2-2, người dân báo tin tại tiệm bán điện thoại ở KP.1, P.Bửu Long xảy ra vụ trộm tài sản có tổng trị giá khoảng gần 100 triệu đồng.

Qua hình ảnh thu được từ hệ thống camera, lực lượng công an xác định, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 2-2, một đối tượng có khuôn mặt giống phụ nữ đã cắt khóa cửa, đột nhập vào tiệm điện thoại để lấy trộm tài sản. Mở rộng khu vực điều tra, công an phát hiện trước thời điểm xảy ra vụ đột nhập, gần hiện trường xuất hiện 1 nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Công an xác định đối tượng này là Nguyễn Văn Kiển và đưa đối tượng về đồn để làm việc. Bước đầu,  đối tượng này đã thừa nhận gây ra vụ trộm nói trên.

Theo đó, do nợ nần nhiều, không có việc làm ổn định nên Kiển đã nảy sinh ý định đi trộm cắp. Kiển chuẩn bị kềm cắt khóa, găng tay, ba lô, quần áo phụ nữ. Kiển giả gái và đột nhập vào tiệm điện thoại nói trên lấy tài sản và mang đến khu vực TP.HCM bán lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan công an đã thu hồi 10 chiếc điện thoại di động các loại, trả lại cho chủ cơ sở.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều