Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt đối tượng trốn truy nã 23 năm

12:02, 25/02/2023

(ĐN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vào ngày 24-2 phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Anh Tuấn (50 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc; hộ khẩu thường trú An Lạc, TT.Buôn Hồ, H.Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi "tiêu thụ tài sản tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Hoàng Anh Tuấn bị lực lượng công an bắt giữ
Hoàng Anh Tuấn bị lực lượng công an bắt giữ

(ĐN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vào ngày 24-2 phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Anh Tuấn (50 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc; hộ khẩu thường trú An Lạc, TT.Buôn Hồ, H.Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “tiêu thụ tài sản tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo tài liệu điều tra, trước đó, tháng 12-1998, Hoàng Anh Tuấn bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 12 tháng tù về tội “tiêu thụ tài sản tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” nhưng Tuấn không chấp hành, mà bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 4-4-2000, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã Hoàng Anh Tuấn về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Được biết, Hoàng Anh Tuấn đã có 1 tiền án về tội “làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước”.

Sau 23 năm trốn truy nã, vào ngày 24-2, Hoàng Anh Tuấn đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một căn nhà ở tổ 14, KP.5A, P.Long Bình, TP.Biên Hòa.

Anh Quân

 

 

Tin xem nhiều