Báo Đồng Nai điện tử
En

80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển

02:02, 27/02/2023

(ĐN) - Sáng 27-2, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ VH-TTDL phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển.

(ĐN) - Sáng 27-2, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ VH-TTDL phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển. Hội thảo được tổ chức trực tuyến, kết nối với 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng chủ trì và điều hành hội thảo. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng chủ trì và điều hành hội thảo. Ảnh: TTXVN

Đồng điều hành, chủ trì hội thảo có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ VH-TTDL Nguyễn Văn Hùng; Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn.

Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương tham dự hội thảo.

 Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Đồng Nai

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Đề cương về văn hóa đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mới trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa vừa là một tất yếu chính trị, vừa là một tất yếu khách quan. Cách mạng muốn xây dựng thành công nền văn hoá mới dứt khoát phải do Đảng tiền phong lãnh đạo. Mặt khác, có lãnh đạo được phong trào văn hóa, Đảng mới lan tỏa được tư tưởng cách mạng, tạo nên ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Việc xây dựng nền văn hóa mới phải gắn liền với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo tập trung thảo luận hai nội dung chính: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam và văn hóa con người Việt Nam - nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Các đại biểu đã nghe nhiều ý kiến, tham luận với nội dung: Phát huy giá trị của Đề cương trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; chuyển đổi số và chuyển đổi số trên lĩnh vực văn hóa; chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm công tác văn hoá…

Kết luận hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, hội thảo đã thống nhất đánh giá ý nghĩa lịch sử, giá trị to lớn mang tầm thời đại và sức sống lâu dài, bền vững của Đề cương văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, các đại biểu đã tập trung làm rõ các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của Đề cương trong thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

My Ny

Tin xem nhiều