Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao trên 1 triệu phần quà Tết hỗ trợ người khó khăn

03:01, 25/01/2023

(ĐN)- Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên cùng một số đơn vị đã trực tiếp trao tặng trên 1 triệu phần quà Tết với tổng trị giá trên 362,6 tỷ đồng đến với người dân.

(ĐN)- Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên cùng một số đơn vị đã trực tiếp trao tặng trên 1 triệu phần quà Tết với tổng trị giá trên 362,6 tỷ đồng đến với người dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang trao quà tết cho người khuyết tật ở xã Gia Canh, H.Định Quán nhân dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023. Ảnh: Hòa Thuận
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang trao quà tết cho người khuyết tật ở xã Gia Canh, H.Định Quán nhân dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023. Ảnh: Hòa Thuận

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên vận động, xây dựng và sửa chữa 43 căn nhà tình thương, trị giá 3,5 tỷ đồng; tặng 8,4 tấn gạo với trị giá 112,9 triệu đồng; tặng 1.648 đòn bánh tét, trị giá 119 triệu đồng; trao 959 hộp, thùng cà phê, nước giải khát, xà bông các loại với trị giá 375 triệu đồng… cho người nghèo và các đối tượng khó khăn khác.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao quà tết cho người dân khó khăn tại TP.Biên Hòa Ảnh: Sông Thao
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao quà tết cho người dân khó khăn tại TP.Biên Hòa Ảnh: Sông Thao

Theo ông Vũ Đình Trung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, tổ chức thành viên thực hiện hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn, hộ gia đình chính sách, công nhân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó, phong trào chăm lo Tết cho người nghèo đã được các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hưởng ứng tích cực. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động và tiếp nhận, điều phối hàng, quà, đảm bảo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được thống kê, lập danh sách tại địa phương nhận ít nhất 1 phần quà, góp phần giúp người dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng khó khăn khác có thêm điều kiện đón tết, vui xuân.

Sông Thao

Tin xem nhiều