Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng kiểm sát

05:01, 10/01/2023

(ĐN) - Ngày 10-1, Viện KSND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 

(ĐN) - Ngày 10-1, Viện KSND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng trao cờ và bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc
Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng trao cờ và bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc

Theo Viện KSND tỉnh, trong năm 2022, hoạt động của ngành kiểm sát đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần lớn vào công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Viện KSND hai cấp đã triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp, qua đó kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong năm 2022, viện kiểm sát hai cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát khởi tố mới hơn 4,3 ngàn vụ, hơn 5,6 ngàn bị can (tăng hơn 1,6 ngàn vụ, 613 bị can so với năm 2021), chủ yếu là nhóm tội phạm kinh tế, sở hữu, môi trường. Ngành kiểm sát cũng đã kiểm sát hơn 5,1 ngàn tố giác, tin báo tội phạm do cơ quan điều tra thụ lý, qua đó đã giải quyết hơn 4,7 ngàn tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Phát biểu tại hội nghị, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị, năm 2023, ngành kiểm sát cần tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa tiêu cực. Viện kiểm sát các cấp cần đẩy mạnh công tác kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố...

Dịp này, một số đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc đã được nhận cờ thi đua toàn ngành và bằng khen của Viện KSND Tối cao.

Trần Danh

Tin xem nhiều