Báo Đồng Nai điện tử
En

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp

06:01, 31/01/2023

(ĐN)- Chiều 31-1, đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh chủ trì hội nghị hạ quyết tâm giao quân năm 2023.

(ĐN)- Chiều 31-1, đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh chủ trì hội nghị hạ quyết tâm giao quân năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Cao Tiến Dũng kết luận hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Cao Tiến Dũng kết luận hội nghị

Cùng dự có đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh; đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh và thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, các huyện, TP.Long Khánh và TP.Biên Hòa.

Năm 2023, tỉnh Đồng Nai được trên giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 2.801 công dân nhập ngũ (1 nữ) vào các đơn vị quân đội và 325 công dân tham gia có nghĩa vụ trong Công an nhân dân. Tỉnh đã tổ chức phát lệnh nhập ngũ cho 2.935 ngàn công dân (2.801 chính thức; tỷ lệ dự phòng 4,8%); 100% nhận lệnh trực tiếp…

Đại tá Vũ Văn Điền đề nghị, thành viên Hội đồng NVQS tỉnh tiếp tục bám, nắm chắc địa bàn, phối hợp Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tuyên truyền Luật NVQS, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; rà soát việc tiêm vaccine cho thanh niên trước khi nhập ngũ đủ mũi theo quy định. Phó chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với quân sự xử lý nghiêm các trường hợp cố tình trốn, chống NVQS theo tinh thần Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 6-6-2022 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đánh giá cao công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2023 của các địa phương; đồng thời yêu cầu, từ nay đến ngày giao quân không còn dài, thành viên Hội đồng NVQS tỉnh nắm chắc địa bàn, cùng cơ quan quân sự, công an tập trung nỗ lực chuẩn bị chu đáo nhất cho lễ giao quân thành công tốt đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý những ý kiến của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố phối hợp quân sự nắm chắc tình hình; nhất là với 2.801 thanh niên trúng tuyển kiên quyết không để các trường hợp này làm hồ sơ xuất cảnh hoặc cắt khẩu trong thời điểm nay…tránh trường hợp trốn sau nhập ngũ. Rà soát làm kỹ nếu rơi vào địa phương nào thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh. Đối với H.Vĩnh Cửu, đơn vị được chỉ đạo chọn làm điểm phải tổ chức chu đáo, chặt chẽ hơn, đảm bảo cho lễ giao nhận quân diễn ra ngày 8-2 có lãnh đạo cấp trên về dự tổ chức lễ giao quân thành công tốt đẹp.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều