Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 2 tháng, phạt hơn 230 trường hợp chở quá tải trên sông

10:01, 13/01/2023

(ĐN) - Theo Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh), sau gần 2 tháng thực hiện thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp.

(ĐN) - Theo Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh), sau gần 2 tháng thực hiện thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp.

Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) kiểm tra an toàn, giấy phép hoạt động của bến đò Xóm Lá hoạt động trên sông Đồng Nai (P.Bửu Long, TP.Biên Hòa). Ảnh: Đăng Tùng
Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) kiểm tra an toàn, giấy phép hoạt động của bến đò Xóm Lá hoạt động trên sông Đồng Nai (P.Bửu Long, TP.Biên Hòa). Ảnh: Đăng Tùng

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (tính từ ngày 15-11-2022 đến nay), Đội đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm trên hệ thống đường thủy trong tỉnh.

Cụ thể, xử phạt 231 trường hợp sà lan, ghe chở quá tải; 3 trường hợp phương tiện chở khách không trang bị đủ áo phao; 5 trường hợp vi phạm các quy định giao thông đường thủy của thuyền viên... Các vi phạm trên chủ yếu diễn ra trên tuyến sông Đồng Nai (cả nhánh chính và các nhánh phụ) đi qua TP.Biên Hòa và các huyện: Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch...

Ngoài ra, Đội Cảnh sát đường thủy cũng tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông đường thủy cho gần 1,2 ngàn trường hợp, chủ yếu là thuyền viên, thuyền trưởng, chủ các bến bãi đường thủy nội địa.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều