Báo Đồng Nai điện tử
En

Dạo quanh thị trường ngày 27-1-2023 (Mùng 6 Tết Quý Mão)

08:01, 27/01/2023

Giá một số mặt hàng thiết yếu ngày 27-1-2023 tương đối ổn định so với sáng 21-1-2023, nhìn chung giá tại các chợ tăng khoảng 20-70% so với ngày thường do các hộ kinh doanh tại chợ ít điểm bán, không tăng so với thời điểm cận Tết.

Giá một số mặt hàng thiết yếu ngày 27-1-2023 tương đối ổn định so với sáng 21-1-2023, nhìn chung giá tại các chợ tăng khoảng 20-70% so với ngày thường do các hộ kinh doanh tại chợ ít điểm bán, không tăng so với thời điểm cận Tết.

Tại chợ Long Khánh, giá thịt heo nạc giảm 10.000 đồng/kg (từ 100.000 xuống 90.000), thịt heo ba rọi giảm 20.000 đồng/kg (từ 130.000 xuống 110.000).

Đối với giá dịch vụ tăng khoảng 30% so với ngày thường do các đơn vị cung ứng ít, chi phí nhân công cao, dự báo sau mùng 10 (sau ngày 31-1-2023), khi hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trở lại thì giá các dịch vụ, hàng hóa sẽ ổn định bình thường.

Giá vàng tại Biên Hoà hôm nay tăng vọt 600 ngàn đồng so với hôm qua 26-1 ở cả 2 chiều mua vào và bán ra, lần lượt giữ mức 67,5 và 68,5 triệu đồng mỗi lượng.

Lâm Viên (tổng hợp) - Đồ họa: Đỗ Quyên

Tin xem nhiều